Nhân ái

Trao hơn 22.000 phần quà cho các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán

Thành đoàn TP.HCM sẽ vận động kinh phí, tổ chức thăm hỏi, trao tặng ít nhất 22.000 phần quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo kế hoạch về việc tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 27/12/2023 - 7/2/2024, Thành đoàn TP.HCM sẽ vận động kinh phí, tổ chức thăm hỏi, trao tặng ít nhất 22.000 phần quà cho các đối tượng chính sách a(700.000 đồng/phần), trong đó đảm bảo tiền mặt ít nhất là 400.000 đồng/phần.

Cạnh đó, vận động kinh phí hỗ trợ ít nhất 2.000 lượt vé xe miễn phí cho sinh viên, học sinh và 1.500 lượt vé xe, 200 vé tàu miễn phí cho thanh niên công nhân về quê đón Tết.

Đồng thời, giới thiệu ít nhất 10.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên, học sinh, thanh niên công nhân bị mất việc, giảm thu nhập; Tổ chức ít nhất 4 chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ 2.000 lượt thanh thiếu nhi;

TP.HCM tăng cường các hoạt động chăm lo cho người dân dịp Tết

Bên cạnh đó, tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” thăm, tặng quà cho chiến sĩ và gia đình các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo, các chốt biên phòng trên sông; thăm, tặng quà cho 300 cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho 200 thanh niên khuyết tật, thanh niên khó khăn là hội viên Hội liên hiệp Thanh niên thành phố.

Song song đó, tổ chức 20 chuyến bán hàng bình ổn thị trường phục vụ cho 20.000 lượt thanh niên công nhân và người dân; 4 chương trình văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân cùng thanh niên công nhân thành phố và trao tặng 400 phần quà; tổ chức chuỗi các hoạt động “Vui Tết Giáp Thìn cùng thanh niên công nhân” tại 51 khu lưu trú văn hóa, khu trọ thanh niên công nhân và trao khoảng 1.500 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ.

Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương tặng quà cho thanh niên công nhân về quê đón Tết trong chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2023.

Đối tượng thăm, tặng quà gồm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các ba, má phong trào Sinh viên Học sinh, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, gia đình ở các khu căn cứ Thành đoàn;

Thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trẻ em ở các mái ấm, nhà ở, trẻ em bị khuyết tật; con, em của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; con của cán bộ, chiến sĩ hải quân, bộ đội công tác tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;

Học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục dạy nghề có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh xa thành phố, thanh niên công nhân bị mất việc, giảm thu nhập, thanh niên công nhân trực ca không có điều kiện về quê đón Tết, thanh niên trong đơn vị lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn...

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP