Pháp luật

Tranh chấp đất ở Long An, 4 cha con bị chém dã man

Sau khi chém trọng thương 4 cha con ở Long An, nhóm đối tượng đã bỏ trốn. công an đang tích trực truy xét, bắt giữ các đối tượng

Sáng 23-9, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang truy bắt nhóm đối tượng chém 4 người trọng thương.

Hiện trường ruộng lúa nơi xảy ra vụ gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, trưa 22-9, tại ruộng của ông Lê Văn Chạnh (60 tuổi; ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) đã xảy ra mâu thuẫn giữa cha con ông Chạnh với nhóm đối tượng về việc tranh chấp đất cho thuê.

Sau đó, nhóm đối tượng đã đánh và dùng dao chém trọng thương ông Chạnh và 3 con trai của ông là Lê Hồng Châu, Lê Thái Châu và Lê Thế Châu.

"Sau khi chém người, nhóm đối tượng đã bỏ trốn. Công an huyện Thủ Thừa đang tích trực truy xét, bắt giữ các đối tượng; đồng thời xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật" - thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa cho biết.

Cha con ông Chạnh đang điều trị tại bệnh viện

Cha con ông Chạnh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Thừa, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Trong đó, ông Chạnh và ông Châu bị thương nặng nhất. Tối cùng ngày, 4 nạn nhân đã được bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP