Tin địa phương

TP Cần Thơ: 1.855 công dân sẽ nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Sáng 29-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân và hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng Dự bị động viên (DBÐV) năm 2023.

Các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng.

Tại hội nghị, đại diện Bộ CHQS TP Cần Thơ báo cáo kết quả hiệp đồng giao, nhận quân và hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng DBÐV năm 2022; đồng thời ký biên bản hiệp đồng năm 2023 với các đơn vị. Năm 2023, TP Cần Thơ được giao chỉ tiêu gọi 1.855 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Các đơn vị nhận quân của thành phố là Vùng 5 Hải quân, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Thông tin 29, Bộ CHQS thành phố (Quân khu 9); Công an TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Các đơn vị nhận nguồn huấn luyện lực lượng DBÐV của Quân khu 9 là Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Thông tin 29, Trung đoàn Vận tải 659 và Bệnh viện Quân y 121.

Ðại diện Bộ CHQS thành phố và các đơn vị thống nhất số lượng, thời gian, địa điểm giao nhận quân; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công dân được gọi nhập ngũ; cập nhật thông tin, hoàn cảnh gia đình, phẩm chất đạo đức của các công dân trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự… Các đơn vị thống nhất nội dung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DBÐV. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ thực hiện tốt công tác chuẩn bị và gọi quân nhân dự bị; đảm bảo nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho các quân nhân dự bị và chi trả trợ cấp gia đình cho lực lượng DBÐV.

Tác giả: PHẠM TRUNG

Nguồn tin: Báo Cần thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP