Trong nước

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Chính phủ với địa phương

Dự kiến, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lần thứ hai dự hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 28/12.

Sáng 28/12, Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương diễn ra. Dự kiến Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng này.

Đây là lần thứ hai cuộc họp Chính phủ đón Tổng bí thư đến dự. Hội nghị với 63 địa phương nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây là lần thứ hai Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong đó, Chính phủ xác định các nhóm giải pháp lớn cho năm 2019 gồm: Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra chú trọng phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu "bứt phá" trong năm tới với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

tốc độ tăng trưởng

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin và khát vọng dân tộc.

Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ được tổ chức chiều 27/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo tăng trưởng GDP năm 2018 đạt mức 7,08%, cao nhất kể từ năm 2007. Đây là kết quả đáng ghi nhận với sự nỗ lực chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong năm vừa qua.

Cách đây một năm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần đầu tham dự hội nghị quan trọng của Chính phủ. Phát biểu tại đây, Tổng bí thư lưu ý Chính phủ "tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức".

Ông cũng lưu ý tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong khi nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều hạn chế. Để khắc phục đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học.

Tác giả: Hiếu Công

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP