Xã hội

Tổ trưởng dân phố ở Đà Nẵng hôn mê, sau tai nạn trong lúc đi giao rau củ quả cho dân

Một tổ trưởng dân phố ở Đà Nẵng bị tai nạn chấn thương sọ não, hiện đang hôn mê và phải thở máy sau tai nạn giao thông khi đi giao rau củ quả cho người dân trong thời gian thực hiện "ai ở đâu thì ở đó".

Sáng 24-8, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện đã quyết định miễn toàn bộ chi phí phẫu thuật lẫn chăm sóc, điều trị cho ông cho ông Hứa Văn Tráng (SN 1966, tổ trưởng dân phố 49, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Theo bác sĩ Nhân, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ đông não. Bệnh viện đã mổ nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê và phải thở máy.

Bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Hòa An cho biết ông Tráng bị tai nạn giao thông khi đang trên đường giao rau củ quả cho người dân trong thời gian thực hiện "ai ở đâu thì ở đó".

Một tổ trưởng dân phố ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đi giao rau, củ quả cho người dân tận nhà trong thời gian giãn cách xã hội

Cụ thể, trưa 21-8, ông Tráng cùng 1 thành viên thuộc ban điều hành tổ dân phố 49 đi giao rau củ quả cho người dân trên đường Đinh Liệt thuộc phường này. Trong quá trình lưu thông trên đường, xe máy do ông Tráng điều khiển xảy ra va chạm giao thông khiến ông bị té ngã dẫn đến chấn thương sọ não.

Bà Thủy cho biết sau tai nạn, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ đã thăm hỏi và hỗ trợ 25 triệu đồng cho ông Tráng.

Từ ngày 16-8 đến nay, TP Đà Nẵng thực hiện dừng tất cả hoạt động, áp dụng "ai ở đâu thì ở đó" trong 10 ngày để chống dịch Covid-19. Trong thời gian này, người dân không được ra ngoài, mọi hoạt động mua bán thực phẩm được thực hiện thông quan ban điều hành ở các tổ dân phố do tổ trưởng làm đầu mối. Song song với đó, TP Đà Nẵng cũng hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho các hộ khó khăn và hàng trăm tấn rau, củ, quả cho toàn dân trong thời gian này. Tại các khu dân cư, tổ trưởng dân phố là người phụ trách cùng với tổ hậu cần phân phát các đợt rau, củ, quả và mang đến tận nhà cho người dân trên địa bàn.

Tác giả: B.Vân- Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP