Xã hội

Tìm thấy toàn bộ 5 thi thể vụ lật thuyền trên sông ở Lào Cai

Sau 2 ngày triển khai tìm kiếm, toàn bộ 5 thi thể trong vụ tai nạn lật thuyền xảy ra sáng ngày 15/8 trên sông Chảy đoạn qua thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đã được tìm thấy.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/8, lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy, đoạn thuộc thôn Cốc Rế, xã Bản Mế (Si Ma Cai) đã phát hiện thi thể bà Giàng Thị D, sinh năm 1978, cách vị trí lật thuyền khoảng 4 km.

Khoảng một tiếng sau (8 giờ 30 phút), lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể cháu Lý Thị T, sinh năm 2021, cách vị trí lật thuyền khoảng 6 km. Đến 9 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Lý Anh Q, sinh năm 2018 được tìm thấy cách khu vực bị nạn khoảng 14 km.

Trước đó, trong ngày 16/8, 2 thi thể được tìm thấy gồm cháu bé 1 tuổi và người phụ nữ sinh năm 1969 là lái thuyền.

Như vậy, vụ lật thuyền ngày 15/8 xảy ra trên sông Chảy, đoạn thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế đã làm 5 người chết. Cả 5 người có quan hệ họ hàng là bà cháu.

Vụ lật thuyền xảy ra trên sông Chảy đoạn qua thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Theo báo cáo về vụ việc, vào lúc 8h30 sáng ngày 15/8, 5 người gồm 2 phụ nữ và 3 cháu nhỏ (một cháu sinh năm 2017, một cháu sinh năm 2019 và một cháu sinh năm 2021) dùng thuyền chở nhau qua sông để sang bờ bên kia. Do nước lớn và khi thuyền ra giữa sông thì gặp sóng xiết, đẩy lật úp xuống sông.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Đức Minh - Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai cho biết sau khi nhận được thông tin, Lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện Si Ma Cai cùng nhiều lực lượng khác đã xuống hiện trường tổ chức phương án tìm kiếm. Sau khi tìm thấy toàn bộ thi thể 5 nạn nhân, hoàn tất các thủ tục, huyện Si Ma Cai bàn giao cho gia đình lo hậu sự và cử các lực lượng đi thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn.

Tác giả: Hân Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP