Xã hội

Tìm thấy thi thể còn lại trong vụ chìm tàu ở Phú Quốc

Sau hai ngày mất tích, thi thể người đàn ông trong vụ chìm tàu cá ở Phú Quốc (Kiên Giang) được người dân tìm thấy ở bờ kè chắn sóng, cách đó không xa.

Sáng 14/7, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, thành phố Phú Quốc cho biết, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thể người cha trong vụ chìm tàu mất tích sau hai ngày.

Tàu cá bị sóng đánh chìm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 12/7, tàu đánh lưới ghẹ do ông Đặng Văn Nhiều (ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) là thuyền trưởng, điều khiển vào cửa sông Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Khi tàu đến khu vực bờ kè Xóm Cồn, khu phố 3, phường Dương Đông, do sóng to, gió lớn đã làm lật tàu. Tại thời điểm lật, trên tàu có 7 người.

Lực lượng tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông đã phối hợp cùng người dân địa phương cứu được 5 người, có 2 người mất tích (là cha con ruột, tên là Danh Quí và Danh Hai).

Rạng sáng 13/7, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh Danh Quí (con của ông Hai).

Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP