Tin địa phương

Thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa TP. Cần Thơ và nước bạn Campuchia

Ngày 27.5, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ.

Dự đại hội có: Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh Chan Sorykan; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đại diện lãnh đạo Quân khu 9; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các tỉnh, thành phố.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh Chan Sorykan


Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nghị nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ quán triệt phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân với hình thức, nội dung phong phú. Hội đẩy mạnh vận động các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo ý nghĩa: hỗ trợ cho Nhân dân Campuchia phòng, chống dịch COVID-19; khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà bà con người Việt đang sinh sống tại Campuchia; xây dựng 9 căn nhà Tình đồng đội; hỗ trợ hội viên khó khăn; chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã hỗ trợ 83 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Campuchia học tập tại TP. Cần Thơ, với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã tích cực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị Nhân dân nhằm tạo ra mối quan hệ thắt chặt nghĩa tình giữa hai nước Việt Nam – Campuchia và tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước con người của hai nước.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh Chan Sorykan cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ thời gian qua, đồng thời cho biết Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia sẽ luôn đóng vai trò hợp tác thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng

Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 26 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Cận tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân đề nghị, thời gian tới Ban Chấp hành Hội cần tiếp tục linh hoạt, chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác giữa Campuchia và TP. Cần Thơ trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, sáng tạo thêm nhiều hình thức hoạt động với nội dung phong phú, đa dạng. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của thành phố tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị, hoạt động an sinh xã hội cho nhân dân Campuchia, đặc biệt là phát triển mối quan hệ kết nghĩa giữa TP. Cần Thơ với 2 tỉnh Kompong Chhnang và Battampang. Ban Chấp hành Hội cần phát huy vai trò cầu nối cho những hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại giữa TP. Cần Thơ với Tổng Lãnh sự quán Campuchia, Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, cùng các doanh nghiệp, đối tác Campuchia; gắn kết chặt chẽ hơn nữa với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân phát biểu tại Đại hội

Tặng quà cho các sinh viên Campuchia đang học tập tại Cần Thơ


Tại Đại hội, tập thể Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; 4 cá nhân thuộc Hội được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc”.

Ngoài ra, để ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng đã tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia” cho các cá nhân nhằm ghi nhận đóng góp cho Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Cần Thơ nói riêng và công tác tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia nói chung.

Tác giả: Vũ Châu

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

  Từ khóa: TP. Cần Thơ , campuchia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP