Giáo dục

Thừa Thiên Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì lũ lên cao

Sau khi nhiều trường học ở địa phương thấp trũng tỉnh Thừa Thiên Huế được cho nghỉ học hôm qua (20/11), sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã thông báo khẩn tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, hôm nay 21/11 nước sông Hương, sông Bồ lên cao, các đơn vị khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học.

Hiện tại nước sông Hương trên báo động 2 là 0,71cm, sông Bồ dưới báo động 3 là 0,38m, sông Ô Lâu là 2,35m. Dự đoán trong trưa 21/11 lũ trên 3 sông trên dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt kéo dài ở các vùng thấp trũng ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế.

Trưởng Tiểu học số 1 Quảng Thọ (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) ngập lụt ngày 20/11. (Ảnh: N.Khánh)

Toàn tỉnh đã có hơn 7.000 căn nhà bị ngập từ 0,2-0,6m tập trung nhiều ở Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang… Nhiều đường giao thông bị ngập, như tại Quảng Điền ngập từ 0,2-0,8m ở xã Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Thị trấn Sịa; tại Phong Điền ngập từ 0,2-0,7m ở Thị trấn Phong Điền, xã Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Sơn; tại thị xã Hương Trà ngập 0,2-0,6m ở xã Hương Xuân, Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vinh.

Nhiều nơi tại Huế đã đi lại bằng ghe

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP