Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng đàm phán trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên về công dân bị bắt cóc

Ngày 6/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tháo gỡ bế tắc trong vấn đề Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản cách đây hàng thập kỷ.

Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt các thành viên gia đình của những nạn nhân bị bắt cóc, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, ông phải gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết vấn đề này.

Cuộc gặp diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra vấn đề trên trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội, và chuyển tiếp quan điểm của Nhật Bản về vấn đề này tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo đề nghị của Thủ tướng Abe.

Thủ tướng Abe đã được Tổng thống Trump thông báo qua điện thoại về những nội dung đã được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội chỉ vài giờ sau khi kết thúc cuộc gặp.

Tác giả: Tiến Trung

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP