Trong nước

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, sự hy sinh của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Sáng 14/8, Bộ Công an tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC&CNCH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự, chỉ đạo diễn đàn và khai mạc triển lãm.

Cùng tham dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng, một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số bộ ban ngành, UBND tỉnh, thành phố; Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam, các hiệp hội chuyên ngành về an ninh, an toàn trong nước và quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, các hiệp hội quốc tế…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự, chỉ đạo diễn đàn và khai mạc triển lãm.

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (số 799 Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh).

Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 - Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2025 (Triển lãm quốc tế PCCC&CNCH), trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 80 ngày truyền thống CAND và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu đề dẫn và khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp về PCCC&CNCH, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước. Diễn đàn là cầu nối, gắn kết, giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về công tác PCCC&CNCH. Đồng thời, trao đổi các giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu đề dẫn và khai mạc diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đơn vị, tổ chức đã tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất các giải pháp về PCCC&CNCH, an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác PCCC&CNCH, an ninh, an toàn nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tham quan Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.

Trao đổi một số nội dung tại diễn đàn, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an, cho biết Luật PCCC và CNCH được thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Ngay sau khi ban hành Luật, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 2 Nghị định, Bộ Công an ban hành 3 Thông tư, tất cả các văn bản nêu trên đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã có một số điều chỉnh so với các văn bản cũ liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, đã cắt giảm từ 37 thủ tục hành chính (TTHC) về PCCC còn 9 TTHC, giảm 75,67%; hiện nay 100% các TTHC về PCCC đều thực hiện trên môi trường điện tử toàn trình cấp độ 4, bảo đảm thuận tiện, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Đã đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ giải quyết TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC... Đã điều chỉnh nội dung về cấp phép lưu thông phương tiện PCCC&CNCH, không phụ thuộc vào địa giới hành chính; cho phép áp dụng các kết quả thử nghiệm của các tổ chức nước ngoài và thực hiện cấp giấy phép theo mẫu một lần, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nhập khẩu, sản xuất và lưu thông trên thị trường. Đã bãi bỏ quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với các cơ sở thực hiện kinh doanh dịch vụ về PCCC…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các cán bộ chiến sĩ tại triển lãm.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục soát xét các tiêu chuẩn để điều chỉnh theo hướng giảm số lượng phương tiện thiết bị phải trang bị cho nhà và công trình, để giảm chi phí đầu tư hệ thống PCCC cho các doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận chỉ đạo diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, việc tổ chức Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn, PCCC&CNCH tại Việt Nam; qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác PCCC trong tình hình mới.

Thủ tướng khẳng định những kết quả về công tác PCCC&CNCH thời gian qua, góp phần quan trọng kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, an dân, ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Thủ tướng chỉ rõ trong hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành lực lượng Cảnh PCCC&CNCH đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”; là một bộ phận cấu thành quan trọng và có những đóng góp to lớn trong những thành tựu, chiến công của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng cho biết trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng PCCC&CNCH luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản và đã có 34 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương khi quên mình chiến đấu với “giặc lửa. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những thành tích, chiến công, sự hy sinh của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển đất nước; bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dự khai mạc triển lãm.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải nâng cao ý thức trong toàn xã hội, nâng cao tính chuyên nghiệp, có trang thiết bị phù hợp, công nghệ hiện đại trong PCCC, phòng, chống thiên tai, CNCH; yêu cầu triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC&CNCH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH theo phương châm, nguyên tắc “tiền kiểm đảm bảo, hậu kiểm thường xuyên”; khẩn trương xây dựng Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác CNCH”...

Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác phòng ngừa; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác PCCC&CNCH; tuyệt đối không “phó mặc," “khoán trắng” cho lực lượng Công an; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhất là về pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không để tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC; cải cách thủ tục hành chính về PCCC&CNCH thông suốt, minh bạch, theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, khen thưởng kịp thời về PCCC.

Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC&CNCH, công nghiệp an ninh, an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực PCCC&CNCH; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước; tiến tới nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH…

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.

Tác giả: Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP