Pháp luật

Thiếu tiền tiêu xài, cặp đôi sở hữu nhiều tiền án rủ nhau đập kính ô tô nẫng 300 triệu đồng tại Hải Phòng

Để có tiền tiêu xài, Phạm Hùng Quân đi xe máy từ Nam Định sang Hải Phòng, rủ thêm Hoàng Văn Thu với mục đích "rình mò" trộm cắp tài sản để trên xe ô tô...

Trước đó, ngày 24-1, Phạm Hùng Quân (SN 1970, ở 44/241 Trần Nhật Duật, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đã có 4 tiền án) đi xe máy từ Nam Định sang Hải Phòng với mục đích rình mò xem ai sơ hở là ra tay trộm cắp. Qua giới thiệu của một bạn tù ở Hải Phòng, Quân có số điện thoại rồi gọi điện rủ Hoàng Văn Thu (SN 1980, ở số 47/196 Tô Hiệu, phường Trại Cau, Lê Chân, đã có 1 tiền án) đi trộm cắp tài sản.

Ngày 26-1, Quân và Thu lượn lờ trên địa bàn quận Kiến An đến khoảng hơn 10g cùng ngày, 2 đối tượng dừng xe đối diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Kiến An, ở số 1 Phan Đăng Lưu, Kiến An, để quan sát. Đến 10g30, chúng phát hiện ông Hoàng Ngọc Hùng (ở 240 Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) từ ngân hàng đi ra, trên tay có cầm 1 túi vải màu xanh rồi bước lên xe ô tô Toyota Innova, BKS: 15A-142.11 nên điều khiển xe máy bám theo.

Đối tượng Phạm Hùng Quân (trái) và Hoàng Văn Thu.

Khi thấy xe ông Hùng dừng tại trước cửa số nhà 238 Đồng Hòa, chủ xe bước xuống quên không cầm theo túi đựng tiền, Thu dừng ngay phía sau xe ô tô. Lúc này, Quân nhảy xuống tiến sát xe ô tô của ông Hùng rồi lấy tuốc-nơ-vít đập kính cửa sau xe ô tô. Cửa kính xe vỡ, hắn nhoài người vào trong xe cuỗm lấy chiếc túi vải đựng tiền mà ông Hùng để trên ghế phụ rồi nhảy lên xe đồng bọn, bỏ chạy theo hướng ra ngã 6 Quán Trữ.

“Chiến lợi phẩm” mà chúng chiếm đoạt được trong xe của ông Hùng gồm: 300 triệu đồng, 1 bộ dấu công ty, 1 điện thoại OPPO. Bộ dấu và điện thoại chúng đã vất đi trên đường bỏ chạy, tiền mặt cả hai chia nhau mỗi người 150 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, Quân đi về nhà ở Nam Định thay quần áo, vứt hết quần áo, giày, kính, khẩu trang, điện thoại, sim vào xe rác nhằm tránh sự phát hiện của công an. Chiếc xe máy là phương tiện đã sử dụng để đi trộm cắp, Quân cất giấu đến vài ngày sau đi lên Hà Nội bán. Quân về gia đình tại TP Nam Định ăn ở sinh hoạt bình thường đến khi bị bắt giữ.

Sau khi bị mất tiền, ông Hùng đến CA phường Đồng Hoà trình báo vụ việc. Nhận được tin báo của CAP Đồng Hoà, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH - CAQ Kiến An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25-2, Công an quận Kiến An đã thu thập được đầy đủ tài liệu chứng cứ xác định hai đối tượng Phạm Hùng Quân và Hoàng Văn Thu. Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, nhưng Thu không có mặt tại địa phương và gia đình.

Đối tượng Quân thực nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Quân đã cúi đầu khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình cùng đồng bọn. Đến ngày 17-3, Hoàng Văn Thu đã đến CA quận Kiến An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT - CA quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Hùng Quân và Hoàng Văn Thu về tội Trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi được 200 triệu đồng mà 2 đối tượng đã chiếm đoạt, trả lại cho bị hại. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án…

Nhận lại số tiền lớn bị đánh cắp, cảm động trước tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng tham gia phá án, ông Hùng vừa có thư cảm ơn gửi Giám đốc CATP, Trưởng CA quận Kiến An. Qua thư, ông Hùng trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo CATP, CA quận Kiến An mà trực tiếp là đội ngũ CBCS Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - CA quận Kiến An đã không quản vất vả, ngày đêm để tập trung lực lượng, điều tra phá án, thu hồi, trả lại tài sản cho gia đình ông.

Tác giả: TQ

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP