Pháp luật

Thêm một vụ thiếu niên hỗn chiến tại trung tâm Đà Nẵng

Nhóm thiếu niên 14, 15 tuổi tại Đà Nẵng đuổi đánh 2 thiếu niên khác ngay giữa trung tâm thành phố, khiến một nạn nhân chấn thương sọ não, hôn mê sâu.

Ngày 17-5, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh người dã man giữa trung tâm Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 15-5, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê nhận tin báo tại khu vực bờ hồ Thạc Gián có nhóm thanh niên đánh nhau nên phối hợp với Công an phường Thạc Gián có mặt tại hiện trường.

Nhóm đối tượng gây án bị tạm giữ để phục vụ điều tra (ảnh Công an cung cấp)

Theo đó, tại trước số nhà 01 đường Tản Đà, công an phát hiện em Nguyễn Ngọc Đạt (16 tuổi, tạm trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị thương tích nặng, lập tức chuyển đi cấp cứu.

Đạt được chẩn đoán chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết não, vết thương vùng chẩm 3cm, hôn mê.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, trưa 15-5, Đạt cùng bạn là Nguyễn Đức Hồng Phong (16 tuổi, trú quận Hải Châu) đi học về thì bị nhóm thiếu niên đi trên 3 xe máy, dùng tuýp sắt, chai thủy tinh đuổi đánh.

Nạn nhân chạy đến bờ hồ công viên phường Thạc Gián thì bị đuổi kịp, đánh gây thương tích tại vùng đầu, còn Phong kịp chạy vào quán cà phê gần đó trốn nên thoát nạn.

Sau khi đánh Đạt bất tỉnh, nhóm thiếu niên mới lên xe máy, rời khỏi hiện trường.

Truy xét, công an xác định Lê Văn Khôi (SN 2009, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), Phan Tuấn Hải (SN 2008, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Trần Khánh Duy (SN 2009, trú phường Nam Dương) và Phạm Đình Trưởng (SN 2009, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) có liên quan, đưa về trụ sở làm việc.

Theo khai nhận ban đầu, trước đó, Khôi và Trường đi dạo trên đường Trần Bình Trọng thì bị nhóm Đạt đuổi đánh.

Vì vậy, trưa 15-5, Khôi, Hải, Duy, Trưởng rủ 4 người bạn nữa là Tín (SN 2009), Lê, Hiệp, Long (cùng SN 2008) dùng tuýp sắt, chai thủy tinh chặn đánh đánh để trả thù.

Hiện Công an quận Thanh Khê tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý theo định pháp luật.

Như đã thông tin, đầu tháng 5-2023 đến nay, Công an Đà Nẵng liên tục xử lý tình trạng thiếu niên hỗn chiến, mang hung khí tự tạo đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng yêu cầu bằng mọi giá phải xử lý triệt để, tận gốc các vụ việc thanh thiếu niên gây rối trật tự, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn lực lượng.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP