Pháp luật

Thấy em trai bị đánh, rút dao đâm 2 người nhập viện

Nhận được tin báo của Công an thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) về việc khoảng 10h30 ngày 16/2, tại khu vực khối 4, thị trấn Tây Sơn, xẩy ra vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng làm 2 người bị thương tích nặng phải đi cấp cứu, Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc xác minh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ đối tượng liên quan đến vụ việc trên là Nguyễn Công Minh (SN 1989, trú tại thôn Thanh Dũng, xã Sơn Kim 2) và lấy lời khai các đối tượng liên quan.
77d609t6631l0
Nguyễn Công Minh khai nhận hành vi của mình tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh khai nhận: Vào khoảng 10h ngày 16/02/2017, đối tượng cùng em trai là Nguyễn Công Hải (sinh năm 1991) đang chờ bắt xe khách xuống TX Hồng Lĩnh để vào miền Nam làm ăn thì Hải bị 2 người không quen biết là Phạm Tiến (SN 1998, trú tại thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây) và Nguyễn Đình Hồng (SN 1989, trú tại khối 6, thị trấn Tây Sơn) lao vào đánh.

Thấy em trai mình bị đánh, Minh rút dao trong túi quần ra lao vào đâm 1 nhát vào phía sau hông trái của Nguyễn Đình Hồng. Trước sự việc đó, Tiến lao vào dùng tay đấm sau lưng Minh. Bị đấm, Minh quay lại dùng dao đâm 2 nhát liên tiếp vào trước bụng và ngực của Tiến.

Cùng lúc đó, Hồng chạy vào nhà dân tìm 1 con dao và khúc gậy tre chạy ra để đánh lại thì anh em Minh cầm theo dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Biết không thể trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra và được sự vận động của cơ quan điều tra cùng gia đình, Minh đã đến Công an huyện Hương Sơn xin đầu thú.

Công an Hương Sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Ánh Dương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP