Pháp luật

Thanh Hóa: Cô gái vướng lao lý sau lần bị bạn trai rủ đi mua ôtô

Được rủ đi mua ôtô ở Thanh Hóa, Tuyết đồng ý và chỉ biết sự thật khi thấy bạn trai đóng gói ma túy.

Theo bản án sơ thẩm ngày 28/9 của TAND Hà Nội, tháng 7/2017, Vũ Thanh Hà (44 tuổi, quê Thái Nguyên) quen một người đàn ông bán ma tuý sống ở Thanh Hoá, nên muốn kinh doanh mặt hàng bất hợp pháp này. Bị cáo gọi điện thoại cho bạn gái mới quen là Hoàng Thị Ánh Tuyết (26 tuổi) rủ về Thanh Hóa và nói dối đi mua ôtô.

Tuyết (trái) và Hà tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 10/12/2017, tới Thanh Hóa, cả hai thuê nhà nghỉ và cùng sử dụng ma túy do Hà mang đi. Sáng hôm sau, Hà điện thoại cho bạn đặt mua một kg ma túy đá và 30 túi hồng phiến, tổng cộng 500 triệu đồng.

Sau đó, Hà lái ôtô đi nhận hàng, còn Tuyết ngủ tại nhà nghỉ. Lúc quay lại nhà nghỉ, Hà nhận được điện thoại của người bạn xã hội hỏi mua 200 gram ma túy đá và hai bên hẹn địa điểm giao nhận tại huyện Thường Tín (Hà Nội).

Lúc này, Tuyết mới biết bạn trai về Thanh Hóa mua "đá", thấy Hà bận bịu đóng gói để mang cho khách nên giúp một tay. Về tới Thường Tín, cảnh sát kiểm tra xe của Hà, phát hiện số ma túy đá.

Tòa tuyên phạt Hà tù chung thân, Tuyết 16 năm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP