Thế giới

Thăm dò bầu cử Nga 2024: Cách biệt quá lớn

Một trung tâm nghiên cứu của Nga đã thực hiện khảo sát ý kiến ở 53 vùng của Nga để xem ứng viên nào có lợi thế trong cuộc bầu cử Nga năm 2024.

Ông Putin được dự đoán tái đắc cử với tỷ lệ ủng hộ lớn. Ảnh: AFP

Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VTSIOM), ông Putin dự kiến giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới với cách biệt lớn.

Cụ thể, ông Putin có khả năng giành được 82% phiếu bầu. Trong khi đó, các đối thủ khác của Tổng thống Nga như ông Nikolay Kharitonov (ứng viên đảng Cộng sản), ông Vladislav Davankov (ứng viên đảng Nhân dân Mới) và ông Leonid Slutsky (đảng Dân chủ Tự do) có thể giành lần lượt là 6%, 6% và 5% phiếu bầu.

Cuộc khảo sát của VTSIOM được thực hiện từ ngày 4/3 đến ngày 6/3 với 1.500 người, từ 18 tuổi trở lên, tại 104 khu định cư, thuộc 53 vùng ở Nga.

Theo RT, cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 dự kiến diễn ra ngày 15/3 đến 17/3. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong nhiều ngày. Ông Putin công bố kế hoạch tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào tháng 12/2023.

Ông Putin là Tổng thống Nga lần đầu vào năm 2000 và giữ chức vụ này 2 nhiệm kỳ liên tiếp cho đến năm 2008. Sau đó, ông Putin giữ chức Thủ tướng Nga dưới thời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (nhiệm kỳ 2008-2012). Trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Putin trở lại chiếc ghế Tổng thống Nga.

Khi còn là Tổng thống Nga, ông Medvedev đã ký thông qua dự luật kéo dài nhiệm kỳ tổng thống Nga lên 6 năm. Dự luật có hiệu lực từ cuộc bầu cử năm 2012. Ông Putin hiện đang ở nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, sau khi tái đắc cử vào năm 2018.

Trong cuộc cải cách hiến pháp vào năm 2020, chính quyền Nga đặt ra giới hạn tối đa cho một người giữ chức tổng thống là 2 nhiệm kỳ liên tiếp (mỗi nhiệm kỳ 6 năm). Thời gian ông Putin giữ chức Tổng thống Nga 2 nhiệm kỳ liên tiếp (2000-2008) không được tính vì chưa theo nhiệm kỳ 6 năm, nên ông có thể tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm nay.

Tác giả: Nguyễn Thái - RT

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Ông Putin , bầu cử Nga , bầu cử , Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP