Thế giới

Tây Ban Nha bác tin hỗ trợ quân sự cho Mỹ trong xung đột Iran

Ngày 4/3, một cuộc tranh chấp ngoại giao gay gắt đã nổ ra giữa Madrid và Washington, sau khi hai chính phủ đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về việc sử dụng các căn cứ quân sự của Tây Ban Nha cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Mâu thuẫn giữa Mỹ và Tây Ban Nha đã trở nên gay gắt hơn khi người phát ngôn của Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, tuyên bố rằng chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột. Bà Leavitt nhấn mạnh "phía họ (Tây Ban Nha) đã đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ" và Washington cũng đang "phối hợp chặt chẽ với các đối tác Madrid".

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares khẳng định Tây Ban Nha không hề đồng ý hỗ trợ quân sự cho Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ngay sau đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares đã phản ứng mạnh mẽ, phủ nhận quyết liệt những phát biểu từ phía Mỹ. Trên đài phát thanh Cadena Ser, ông Albares lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin mà Nhà Trắng đưa ra, khẳng định Tây Ban Nha không hề đồng ý hỗ trợ quân sự cho Mỹ.

Ông Albares cũng nhấn mạnh lập trường của Madrid về cuộc chiến tại Trung Đông, việc ném bom Iran và việc sử dụng các căn cứ quân sự tại Tây Ban Nha là "không thay đổi dù chỉ một chút".

Sự rạn nứt quan hệ giữa hai quốc gia bắt nguồn từ ngày 4/3, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với Madrid. Động thái mới của ông Trump nhằm đáp trả phát biểu của Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez, người khẳng định chính phủ của ông sẽ "không tiếp tay cho những điều gây hại cho thế giới". Những màn đấu khẩu qua lại đã đẩy mối quan hệ song phương vào tình trạng căng thẳng chưa từng có.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP