Xã hội

Tàu bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân mất tích

Đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị sóng lớn đánh chìm, 9 ngư dân may mắn thoát chết, 2 ngư dân mất tích.

Ngày 7/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, một tàu cá của ngư dân xã Bình Châu trong lúc hành nghề trên biển không may bị sóng biển đánh chìm, khiến 2 ngư dân mất tích.

Theo đó, vào lúc 9h ngày 6/11, UBND xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin từ bà Trương Thị Xiên (24 tuổi, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) về tình hình tàu cá QNg 90499 TS do chồng bà là ông Nguyễn Văn Nở (26 tuổi, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) làm thuyền trưởng, hành nghề trên biển bị chìm, ngư dân mất tích.

Tàu cá QNg 90499 TS (có công suất 444CV, dài 18,5m), xuất bến lúc 8h ngày 16/10 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tàu đăng ký hành nghề lặn tại khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), trên tàu có 11 lao động.

Đến khoảng 12h ngày 1/11, ngư dân Nguyễn Văn Nở báo về gia đình việc thiết bị giám sát hành trình bị hỏng nên gia đình đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Sau khi cố gắng khắc phục nhưng không được, vì thời tiết xấu nên thuyền trưởng điều khiển tàu cá di chuyển đến tọa độ 10º45’N-114º25’E để khắc phục máy giám sát hành trình.

Đến 20h cùng ngày, tàu cá bị sóng lớn đánh chìm. Các thuyền viên cố gắng bơi vào gò cát nổi cách nơi tàu gặp nạn khoảng 1 hải lý. Khi lên gò cát, 9 thuyền viên phát hiện có 2 thuyền viên bị mất tích là Trần Văn Ng. (42 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Phạm Minh S. (35 tuổi, trú huyện Tuy An, Phú Yên).

9 thuyền viên ở trên gò cát nổi mãi đến 22h ngày 5/11 thì được tàu cá QNg 90671 TS do ngư dân Nguyễn Tấn Hòa hành nghề gần đó phát hiện cứu vớt đưa lên tàu chăm sóc sức khỏe và chạy vào đất liền an toàn.

“Sức khỏe của 9 thuyền viên đã ổn định. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên”, ông Hùng thông tin.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP