Xã hội

Tai nạn thương tâm, 3 người trong gia đình tử vong dưới kênh thủy lợi

Trưa 10.2, Phó chủ tịch UBND xã Chà Là (H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) Đỗ Diệp Tuyền cho biết cơ quan chức năng đã vớt được thi thể 3 người trong 1 gia đình tử vong dưới kênh TN1.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đoạn kênh TN1, thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là vào khuya 9.2 khiến anh Tô Văn Tiến (28 tuổi, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, H.Hòa Thành, Tây Ninh), chị Ngô Thị Quế Hương (27 tuổi, vợ anh Tiến) và cháu Ngô Quốc Thịnh (7 tuổi) tử nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 9.2, anh Tiến chở vợ và con trên xe máy, đi từ xã Truông Mít (H.Dương Minh Châu) trên hành lang lộ giới kênh TN1 hướng ra đường ĐT 784 về H.Hòa Thành. Khi đến đoạn K2+250 kênh TN1, chiếc xe máy bị trượt bánh, ngã xuống kênh cùng 3 người trên xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tây Ninh, Công an H.Dương Minh Châu đã có mặt tại hiện trường. Đến 0 giờ 30 ngày 10.2, chị Hương được tìm thấy cách vị trí xe ngã khoảng 50 m, đã tử vong. Đến 2 giờ ngày 10.2, thi thể anh Tiến được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100 m.

Thi thể cháu Thịnh được tìm thấy lúc 8 giờ ngày 10.2 cách hiện trường xảy ra tai nạn 1,5 km.
Tìm thấy thi thể người cạo rong câu gặp nạn ở biển Chân Mây

Sáng 10.2, thi thể ông Nguyễn Văn Sao (53 tuổi, ở thôn Bình An 1, Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã được tìm thấy.

Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, cho biết thi thể ông Sao được tìm thấy cách khu vực ông Sao gặp nạn khoảng 400 m, thuộc vùng biển ven đường quốc phòng khu vực núi Chân Mây (phía sau cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh). Do điều kiện thời tiết xấu, địa hình hiểm trở nên việc tìm kiếm thi thể nạn nhân trong những ngày qua rất vất vả.

Trước đó, sáng 6.2, ông Sao cùng vợ và người em ruột đến khu vực ghềnh đá để cạo rong câu thì gặp nạn, bị sóng cuốn mất tích.

Tác giả bài viết: Giang Phương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP