Thể thao

Sôi nổi màn so tài của các đội bóng chuyền nữ Việt Nam và Hoa Kỳ

Sáng 25/7 tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), 25 vận động viên bóng chuyền nữ và huấn luyện viên từ Hoa Kỳ đã bắt đầu chương trình giao lưu thể thao tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức.

Sáng 25/7 tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), 25 vận động viên bóng chuyền nữ và huấn luyện viên từ Hoa Kỳ đã bắt đầu chương trình giao lưu thể thao tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những cầu thủ thuộc bóng Câu lạc bộ bóng chuyền Exodus tại San Diego (Hoa Kỳ) đã có trận đấu giao hữu với Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đức Giang (Hà Nội). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trận đấu giao hữu được tổ chức với mục tiêu xây dựng tình hữu nghị và tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa giới trẻ hai nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đại diện Đội bóng chuyền nữ Đức Giang nhận bằng chứng nhận tình hữu nghị của Thị trưởng thành phố San Diego gửi tặng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vận động viên 2 đội trao cho nhau những chiếc áo kỷ niệm cho cuộc giao lưu hứa hẹn đầy hấp dẫn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dù chỉ mang tính chất giao lưu nhưng ngay từ những pha phát bóng đầu tiên, hai đội nữ bóng chuyền đã nhập cuộc đầy tốc độ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các vận động viên đội Exodus đa phần rất trẻ. Trong ảnh là nữ vận động viên Dara Torres. Cô năm nay mới tròn 15 tuổi và đã có kinh nghiệm 2 năm chơi bóng chuyền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một nữ vận động viên đội Exodus với chiều cao 'khủng' và những cú đập bóng rất mạnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những cầu thủ thuộc bóng Câu lạc bộ bóng chuyền Exodus tại San Diego sẽ có các trận đấu giao hữu với các đội bóng chuyền tại Đức Giang (Hà Nội), Bắc Ninh và Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Câu lạc bộ Exodus cũng sẽ tới thăm Vịnh Hạ Long để tìm hiểu về nỗ lực bảo vệ môi trường tại đây và đến thăm các địa điểm văn hóa như Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Bảo tàng Dân tộc học, và thăm nhà hàng KOTO, nơi đào tạo nghề miễn phí cho trẻ em khó khăn để tìm hiểu về công tác trao quyền cho thanh thiếu niên có nhiều nguy cơ tại địa phương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau chuyến thăm tới Việt Nam, đội bóng sẽ tới Luang Prabang, Lào và giao lưu với các đội bóng tại đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tháng 12 năm nay, một số đội bóng chuyền của Việt Nam và Lào sẽ tới giao lưu tại San Diego trong vòng một tuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đội nữ trẻ Đức Giang được đánh giá khá mạnh nên các vận động viên đội Exodus liên tục nhận chỉ đạo từ ban huấn luyện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều cao trung bình của đội nữ Đức Giang hơn rất nhiều so với đội nữ câu lạc bộ Exodus. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Kết thúc 3 ván đấu, chiến thắng nghiêng về đội nữ Đức Giang với tỉ số 2-1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ban tổ chức kỳ vọng trận đấu giao hữu sẽ có tác động tích cực đối với các đội bóng về kinh nghiệm và chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của bộ môn bóng chuyền tại Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị giữa các nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP