Tin địa phương

Sau 20 năm, giá trị tổng sản phẩm của thành phố Cần Thơ tăng hơn 10 lần

Qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô nền kinh tế của Cần Thơ tiếp tục được mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Chiều 26/12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024) và chào Năm mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Buổi họp mặt thể hiện lòng tri ân và ghi nhận những công lao, đóng góp của nguyên lãnh đạo Cần Thơ qua các thời kỳ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong 20 năm qua.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô nền kinh tế của Cần Thơ tiếp tục được mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Năm nay, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 119.271 tỷ đồng, tăng gấp 10,2 lần so với năm 2004; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước năm nay đạt 94,74 triệu đồng, tăng gấp 9,2 lần.

Việc quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đã giúp thay đổi nhanh chóng diện mạo thành phố, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông, sân bay, bến cảng, các công trình văn hóa-thể thao, y tế, giáo dục-đào tạo, nông thôn mới..., tăng cường tính kết nối, đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải thông suốt từ thành phố Cần Thơ đi các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, các vùng miền trong cả nước ngày càng thuận lợi, nhanh chóng.

Phát huy các thành tựu đạt được, Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học-công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ đã luôn theo dõi, đóng góp ý kiến trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị thành phố thời gian qua. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Cần Thơ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý sâu sắc, chân thành của nguyên lãnh đạo thành phố thời gian tới.

Thành phố Cần Thơ được hình thành trên cơ sở chia tách tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI, ngày 26/11/2003. Đến năm 2009, thành phố Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương./.

Tác giả: Thanh Liêm

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP