Trong nước

Sạt lở ở Hòa Bình: 35 hộ nằm trong vùng nguy hiểm

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - cho biết đến chiều 1-8, vụ sạt lở ven sông Đà đã làm 9 căn nhà đổ sập hoàn toàn; 10 căn nứt, sập một phần; 9 căn nứt gãy và 7 căn nằm trong vùng nguy hiểm.

Tổng cộng có 35 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, phải di dời.

Sạt lở gây sập nhà ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình

Những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng cho biết TP Hòa Bình đã bố trí tái định cư nhưng mặt bằng không có điện, nước và các công trình phụ trợ. Theo ông Mạnh, hiện có 22 hộ đã nhận mặt bằng tái định cư và TP cũng sẽ hỗ trợ mỗi hộ hơn 70 triệu đồng khi xây nhà. Về điện, nước, chủ tịch UBND TP Hòa Bình cam kết đến ngày 10-8 sẽ có. "Còn những hộ bị ảnh hưởng mới vừa rồi, chúng tôi sẽ có tổng hợp báo cáo TP bố trí tái định cư cho họ để sớm ổn định cuộc sống. Nguyên nhân sạt lở vẫn chưa được làm rõ, có thể do mưa lũ nhiều ngày làm nền đất nhão gây xói lở" - ông Mạnh nhận định.

Tác giả: Ph.Sơn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP