Xã hội

Sáng nay 23-2, thêm 3 ca mắc COVID-19, tất cả đều ở Hải Dương

Sáng nay 23-2, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ở tỉnh Hải Dương. Còn trên thế giới, tính đến 6h sáng ngay ghi nhận 112.234.381 người nhiễm virus corona.

Theo đó, 3 ca mắc mới (bệnh nhân 2393-2395) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể như sau:

CA BỆNH 2393-2395 (bệnh nhân 2393-2395): là các trường hợp F1, liên quan đến ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Với 3 bệnh nhân mới, tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận từ đầu mùa dịch đến nay tại Việt Nam là 2.395 người, trong đó có 1.717 người đã khỏi bệnh và được ra viện, còn từ ngày 27-1 đến nay là 803 bệnh nhân. Ngoài ra có gần 107 ngàn người đang cách ly y tế tại các điểm cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Còn trên thế giới, tính đến 6h sáng ngay ghi nhận 112.234.381 người nhiễm virus corona, trong đó 87.722.671 người đã lành bệnh. Số trường hợp còn đang mang virus trong người là 22.027.487.

Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân Jill Biden tại lễ tưởng niệm ở Nhà Trắng chiều 22-2 - Ảnh: REUTERS

Nước Mỹ cũng đã thực hiện nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 ở vạch mốc 500.000 (dù trên thực tế ở thời điểm này, số người Mỹ đã thiệt mạng là 511.217). Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng là Doug Emhoff có mặt tại buổi lễ tưởng niệm và thắp nến tưởng niệm ở Nhà Trắng vào chiều 22-2, giờ Mỹ.

Ông Biden có bài phát biểu nhấn mạnh đến mức độ mất mát của dấu mốc đáng buồn trên đối với người dân Mỹ và nhiều gia đình trên khắp nước Mỹ. Ông ca ngợi sức mạnh của người dân Mỹ trong việc lật ngược tình thế của cuộc chiến chống đại dịch bằng cách cùng nhau làm việc, tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và tiêm chủng ngay khi đủ điều kiện.

Bài phát biểu không tập trung vào phản ứng đối với đại dịch của chính quyền, mà đó là một khoảnh khắc nhân văn và khoảnh khắc để tưởng nhớ những người đã mất trong năm qua.

Đây là lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19 lần thứ hai mà ông Biden tổ chức kể từ khi lên nắm quyền. Một ngày trước khi nhậm chức, ông Biden đã tham dự lễ thắp ánh sáng tại Đài tưởng niệm Lincoln để vinh danh những người thiệt mạng vì COVID-19.

Tổng thống Biden từng cảnh báo số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ có thể vượt ngưỡng 600.000, tuy nhiên hiện có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy cuộc chiến chống đại dịch đang đạt được tiến bộ ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới khi số ca nhiễm và tử vong vì virus SARS-COV-2 đang giảm mạnh, trong khi số lượng vắc xin được cung cấp tăng lên đáng kể.

Tác giả: L.ANH - TÚ ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: Hải DƯơng , Covid , Đại dịch

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP