Pháp luật

Quên đóng cửa ô tô, thương lái bị "cuỗm" mất 200 triệu

Ngày 27/3, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Rơ Châm Dueng (sn 1990, trú tại làng Bi, xã Ia O) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 24/3/2018, anh Văn Thành Hùng (SN 1976, trú tại thôn 2, xã Ia Tô) đến trình báo sự việc bị mất trộm. Cụ thể, trong lúc đi thu mua hạt điều tại khu vực làng Bi thì anh bị kẻ gian lẻn vào cabin xe ô tô và lấy đi 1 ba lô cá nhân. Bên trong có gần 200 triệu đồng tiền mặt.

Ảnh Rơ Châm Dueng đang chỉ nơi cất giấu tiền

Ngay sau đó, Công an huyện Ia Grai đã khẩn trương đến hiện trường, lấy lời khai bị hại và tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã phát hiện đối tượng Rơ Châm Dueng-từng có tiền án về tội “hủy hoại tài sản” có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời lên làm việc.

Tang vật cơ quan công an thu được


Tại đây, Rơ Châm Dueng đã cúi đầu nhận tội. Theo khai nhận của Rơ Châm Dueng, khoảng 21h ngày 24/3/2018, trong lúc đang nhậu tại nhà thì đối tượng phát hiện có 1 xe tải đang đậu trước cổng. Thấy cửa kính xe không đóng, bên trong có 1 ba lô màu đen nên Rơ Châm Dueng tiện tay lấy ra khỏi xe rồi mang ra sau vườn. Khi phát hiện trong ba lô có rất nhiều tiền, Rơ Châm Dueng đã chia thành hai phần đem đi chôn rồi về nhà ngủ.

Hiện, Công an huyện Ia Grai đã thu hồi được toàn bộ số tiền gần 195 triệu đồng.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP