“Các đồng chí lái xuồng chú ý, tiếp tục triển khai tìm kiếm theo phương án đã được phân công. Các xuồng tỏa ra đi các hướng, chú ý tìm kiếm ở các vị trí gần các núi đá, do bây giờ nước triều cường đang lên, khả năng nạn nhân trôi dạt vào các núi đá là rất lớn”.
Trên vùng biển vịnh Hạ Long, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tích cực chia nhiều mũi tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích sau vụ lật tàu xảy ra ngày 19/7. Trong mấy ngày qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão nhưng các CBCS vẫn không quản ngại khắc phục khó khăn, kiên trì phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân.
![]() |
Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 28 tổ tàu, xuồng tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm |
Trung úy Nguyễn Văn Nhất, Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCN trên sông biển nói: “Sau khi cứu được cháu bé 10 tuổi, chúng tôi tích cực tìm kiếm, phối hợp với các đội thợ lặn chuyên nghiệp tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, do lúc đó đang mưa to, nước chảy rất siết, chúng tôi vẫn cố gắng tiếp cận và tìm kiếm các nạn nhân tiếp theo. Lúc đó đã tìm thấy 29 thi thể đưa vào bờ. Sau quá trình tàu được cẩu lên, đội chúng tôi được phân làm 4 tổ, rà soát quanh khu vực bị nạn”.
Với hy vọng sớm tìm được những người còn mất tích, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 28 tổ tàu, xuồng tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm. Nhiều phương án được đưa ra như tìm kiếm xung quanh các hòn đảo, núi đá; tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển.
![]() |
Nhiều phương án được đưa ra như tìm kiếm xung quanh các hòn đảo, núi đá; tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển |
![]() |
Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, phát động bà con ngư dân trên biển tích cực tham gia tìm kiếm các nạn nhân |
Thượng tá Vương Đức Thọ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị thường xuyên thông tin, trao đổi với lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an các xã, phường ven biển, Biên phòng, BQL Vịnh…đồng thời tuyên truyền, phát động bà con ngư dân trên biển tích cực tham gia tìm kiếm các nạn nhân.
“Thực hiện chỉ đạo của BGĐ, chúng tôi áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp tìm kiếm. Trên biển sử dụng 2 tàu, 5 xuồng tìm theo phương án mở rộng khu vực tìm kiếm theo con nước, trao đổi với ngư dân, các lực lượng để chia khu vực tìm kiếm. Bên cạnh đó cũng cử nhiều tổ đi dọc khu vực chân núi, dọc khu vực ven biển để tìm kiếm xem nạn nhân có bị trôi dạt vào hay không. Với tinh thần quyết tâm cao, sớm tìm kiếm những người bị nạn để đưa trở về với gia đình, chúng tôi tiếp tục huy động tối đa lực lượng, luân phiên nhau tìm kiếm các nạn nhân còn lại”.
![]() |
Đại tá Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên biển |
Như vậy tính đến thời điểm này, trong 49 người có mặt trên tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn trên vịnh Hạ Long chiều ngày 19/7, các lực lượng chức năng đã cứu sống 10 người, 37 thi thể được tìm thấy, bàn giao cho gia đình và 2 người vẫn còn mất tích.
Tác giả: Duy Thái
Nguồn tin: Báo VOV