Xã hội

Quảng Ninh làm rõ thông tin Chủ tịch phường 'tố' Bí thư nhận hối lộ

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã yêu cầu ông Phạm Tiến Phúc (nguyên Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu) và ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Hà Khẩu báo cáo, tường trình để làm rõ.

Thời gian qua, dư luận trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xôn xao về thông tin ông Phạm Tiến Phúc nguyên Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu (ông Phúc vừa bị kỷ luật, điều chuyển làm chuyên viên tại Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long từ ngày 1/7/2023) “tố” ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Khẩu có hành vi nhận tiền của doanh nghiệp khi triển khai một dự án trên địa bàn.

Trụ sở Đảng ủy, UBND phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vào hồi tháng 5/2023, ông Phạm Tiến Phúc (thời điểm giữ chức Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu) đã có văn bản số 460/UBND gửi Thường trực Thành ủy Hạ Long, Thường trực UBND TP Hạ Long và Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long về việc đề nghị kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Văn bản này được chính ông Phạm Tiến Phúc ký, đóng dấu và nêu rõ:

“Năm 2021, Khu phố 3 triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình để mở rộng tuyến đường từ tổ 23, 24 đến nhà trẻ Hoa Hồng khu 3 phường Hà Khẩu được nhân dân rất đồng tình ủng hộ, đối với các hộ gia đình chưa đồng thuận trực tiếp Chủ tịch UBND phường đến vận động. Tháng 4/2023, UBND phường Hà Khẩu triển khai khởi công công trình tuyến đường từ tổ 23, 24 đến nhà trẻ Hoa Hồng khu 3 phường Hà Khẩu, công trình triển khai đảm bảo tiến độ, ngoài đơn vị tư vấn giám sát, thì Ban giám sát cộng đồng phường trực tiếp giám sát tại công trình.

Ngày 08/5/2023, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường, gọi ông Lê Thái Hà, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng Thái là đơn vị trúng thầu đang triển khai thi công công trình tuyến đường từ tổ 23, 24 đến nhà trẻ Hoa Hồng khu 3 phường Hà Khẩu đến phòng làm việc và đề nghị ông Hà, đưa tiền “hoa hồng” cho đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường, nói đây là phần của Đảng ủy phường để cho đồng chí Phạm Thị Tuyết, phó Bí thư Đảng ủy phường và Phó chủ tịch HĐND phường, anh Kiên đã nhận tiền”.

Văn bản cũng cho biết, ngày 19/5/2023, Thường trực UBND phường tổ chức họp mở rộng gồm nhiều thành phần. Tại cuộc họp kết luận, UBND phường báo cáo và đề xuất, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Khẩu.

Để làm rõ nội dung trên, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long và nhanh chóng nhận được sự trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc.

Theo đó, bà Phan Thị Hải Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã yêu cầu cá nhân ông Phạm Tiến Phúc và ông Nguyễn Trung Kiên báo cáo, tường trình và gửi ngay cho cơ quan Đảng và thông tin với PV.

Trong bản báo cáo nội dung viết tay của ông Phạm Tiến Phúc nêu: “Hiện nay có thông tin phản ánh về việc Đảng ủy, UBND phường Hà Khẩu có dấu hiệu mất đoàn kết khi Chủ tịch tố cáo Bí thư về hành vi nhận hối lộ. Báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tôi khẳng định không có việc Chủ tịch UBND phường tố cáo Bí thư Đảng ủy phường”.

“Hiện nay có thông tin phản ánh về việc giữa Đảng ủy và UBND phường Hà Khẩu có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ khi Chủ tịch UBND phường tố cáo Bí thư Đảng ủy nhận hối lộ. Với nội dung này tôi khẳng định không có việc mất đoàn kết nội bộ, không có việc Chủ tịch tố cáo tôi là Bí thư nhận hối lộ”, ông Nguyễn Trung Kiên gửi báo cáo đến Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long.

Từ đây, bà Phan Thị Hải Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long khẳng định: “Đảng ủy, UBND phường Hà Khẩu không mất đoàn kết chính trị nội bộ”. Tuy nhiên, để làm rõ hơn thông tin, bà Hường đề nghị PV liên hệ trao đổi với Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long.

Tác giả: Thiên Tuấn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP