Pháp luật

Quảng Nam: Làm rõ hành vi sản xuất bột ngọt giả ​

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng lấy bột ngọt thô có bao bì chữ Trung Quốc, sau đó, đã đóng gói vào bao bì có nhãn hiệu bột ngọt A-One rồi mang đi tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát Môi trường-Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ vụ sản xuất, phân phối bột ngọt giả quy mô lớn cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam nghi vấn Nguyễn Văn Tùng, 48 tuổi, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Bước đầu, Công an xác định, Nguyễn Văn Tùng lấy bột ngọt thô có bao bì chữ Trung Quốc, sau đó, đã đóng gói vào bao bì có nhãn hiệu bột ngọt A-One rồi mang đi tiêu thụ.

Cơ sở làm giả bột ngọt vừa bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh CA).

Tối ngày 3/10, kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Tùng, Cảnh sát phát hiện và thu giữ tang vật gồm: 12 gói bột ngọt A-One loại hơn 450 gram 1 gói, 20 vỏ thùng carton bột ngọt A-One, 136 vỏ bao bột ngọt A-One, 1 cuộn băng keo có in chữ A-One, 25 thùng bột ngọt A-One với tổng cộng 1.250 gói.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Tùng khai nhận đã bán cho một thương lái tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, 400 gói bột ngọt A-One giả và cất giấu tại nhà người quen 5 bao bột ngọt thô có ghi chữ Trung Quốc.

Thượng tá Bùi Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Cách thức là đối tượng mua nguyên liệu của Trung Quốc về giả bao bì, làm bột ngọt A-One. Gia đình ở Đà Nẵng, vô làm nhà ở Điện Bàn. Mình đang cho đi kiểm định để đánh giá chất lượng. Có đúng là bột ngọt hay không? Vì đây là hàng thực phẩm của Trung Quốc. Sau đó, nếu có vi phạm thì sẽ xử lý theo Bộ Luật hình sự"./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP