![]() |
Hình ảnh cắt từ video do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố vào 29/10/2025 cho thấy hiện trường chiếc thuyền bị quân đội Mỹ tấn công ở đông Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ |
Theo đài al Jazeera, quân đội Mỹ đã tấn công một chiếc thuyền trên biển Caribe, khiến ba người thiệt mạng, trong khi lực lượng này tiếp tục tiến hành các cuộc không kích đã giết ít nhất 133 người kể từ tháng 9/2025 - theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Miền Nam Hoa Kỳ (SOUTHCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự ở Mỹ Latinh và Caribe.
SOUTHCOM cho biết lực lượng Mỹ “thực hiện một cuộc tấn công chết người” vào ngày 13/2, khiến ba người thiệt mạng. Quân đội Mỹ một lần nữa khẳng định họ nhắm mục tiêu vào những người bị nghi ngờ liên quan đến buôn lậu ma túy, gọi những người thiệt mạng là "khủng bố ma túy", nhưng không cung cấp bằng chứng để chứng minh.
SOUTHCOM đã công bố video cho thấy tên lửa đánh trúng chiếc thuyền khiến nó bốc cháy và gần như bị phá hủy hoàn toàn.
“Tình báo xác nhận con tàu đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy đã biết ở vùng biển Caribbean và đang tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy”, SOUTHCOM cho biết trong một tuyên bố.
Tính hợp pháp của các cuộc tấn công bằng tàu thuyền này đang bị xem xét kỹ lưỡng, với các chuyên gia pháp lý cho rằng các cuộc tấn công này cấu thành các vụ giết người ngoài vòng pháp luật do Lầu Năm Góc thực hiện mà hoàn toàn thiếu trách nhiệm giải trình.
“Những người bị giết trong các cuộc tấn công quân sự của Mỹ trên biển bị từ chối bất kỳ quyền được xét xử công bằng nào”, một phân tích được Văn phòng Washington về Mỹ Latinh, một tổ chức vận động chính sách, công bố ngày 13/2 cho biết. Chính quyền Trump đang “khẳng định và thực thi một quyền lực dường như không giới hạn để giết những người mà tổng thống cho là khủng bố”.
Đầu tháng này, Tướng Francis L Donovan đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu mới của Bộ Tư lệnh miền Nam. Donovan tiếp quản sau khi Alvin Holsey, một đô đốc hải quân Mỹ, chọn nghỉ hưu vì những bất đồng được cho là liên quan đến chính sách tấn công bằng tàu thuyền.
Cuộc tấn công ngày 13/2 ở vùng biển Caribe diễn ra sau khi Mỹ phát động một cuộc tấn công vào thủ đô của Venezuela hồi đầu tháng 1, bắt giữ tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân với cáo buộc buôn bán ma túy. Lầu Năm Góc đã mô tả các hoạt động của mình trong khu vực là một chiến dịch chống lại "khủng bố ma túy", nhưng cung cấp rất ít bằng chứng về các đường dây buôn lậu ma túy có tổ chức.
Các chuyên gia về luật quốc tế và nhân quyền nhiều lần nói rằng những cuộc tấn công như vậy có thể được xem là hành quyết ngoài tòa án, ngay cả khi những đối tượng bị cáo buộc tham gia buôn bán ma túy.
Cuộc tấn công ngày 13/2 diễn ra sau một vụ tấn công ở phía đông Thái Bình Dương vào ngày 9/2, khi SOUTHCOM cho biết lực lượng Mỹ đã đánh trúng một con thuyền khác, giết chết hai người và còn lại một người sống sót. SOUTHCOM nói rằng họ đã thông báo cho Cảnh sát biển Mỹ về sự tồn tại của người sống sót, nhưng không cho biết thêm chi tiết về tình trạng hay cơ hội cứu sống của người này.
Cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu ở vùng biển quốc tế diễn ra vào tháng 9/2025, và đòn tấn công liền sau đó đã giết chết cả những người sống sót bám vào mảnh vỡ của chiếc thuyền bị phá hủy. Những hành động này đã khiến các quan chức và chuyên gia pháp lý nghi ngờ rằng Mỹ có thể phạm tội khi giết người sống sót sau một vụ đắm tàu.
Theo số liệu tổng hợp của các cơ quan truyền thông, Mỹ đã thực hiện khoảng 38 cuộc tấn công nhắm vào 40 con tàu ở phía đông Thái Bình Dương và biển Caribe, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng, kể cả một vụ tấn công giết hai người vào đầu tuần này.
Chính quyền Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, mô tả đây là một chiến dịch chống lại tội phạm ma túy có vũ trang, tuy nhiên họ đưa ra rất ít bằng chứng để chứng minh các mục tiêu bị tấn công thực chất là khủng bố ma túy như tuyên bố.
Tác giả: Thu Hằng
Nguồn tin: Báo Tin tức


