Trong nước

Phó chủ nhiệm quỹ tín dụng chết dưới mương nước

Thi thể của ông Ngô Mạnh Đường, Phó chủ nhiệm quỹ tín dụng liên xã Cương Gián - Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được người dân phát hiện dưới mương nước, tại đoạn đường vắng người qua lại.

Hiện trường phát hiện thi thể ông Đường

Khoảng 14h ngày 25/9, người dân phát hiện ông Ngô Mạnh Đường (56 tuổi, trú xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong ở dưới mương nước.

Ông Đường nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên từ năm 2006 đến 2010. Hết nhiệm kỳ, ông chuyển sang làm Phó chủ nhiệm quỹ tín dụng liên xã Cương Gián - Xuân Liên.

Khu vực xảy ra sự việc là đoạn đường vắng, có nhiều bụi rậm, thi thể ông Đường nằm dưới mương nước, con mương này nằm bên tuyến đường liên thôn xóm Hương Mỹ (xã Xuân Mỹ). Một nhân cho hay, nước dưới mương chỉ khoảng 20cm, đầu ông Đường nằm úp dưới mặt nước, chân bị xe máy đè lên, xe máy nạn nhân không có dấu hiệu hư hỏng.

Lực lượng chức năng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc

Người thân của ông Đường cho biết, chiều 24/9 ông Đường gửi xe máy tại một quán tạp hóa ở xã Cổ Đạm rồi lên ôtô của quỹ tín dụng Cương Gián - Xuân Liên đi uống rượu liên hoan. Khoảng 18h30, ông quay lại lấy xe máy trở về nhà ở xã Xuân Liên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng cách từ quán tạp hóa nơi ông Đường gửi xe về tới nhà riêng chỉ một km. Tuy nhiên, thi thể ông lại được phát hiện ở khu vực cách vị trí gửi xe ban đầu 4 km, đoạn này là đường tránh đi sang TP. Vinh (Nghệ An) chứ không phải đi về nhà.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với Phòng Pháp y Công an Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Phan Quyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP