Thế giới

Phi công Liên Xô bị bắn hạ ở Afghanistan cách đây gần 40 năm bất ngờ xuất hiện

Phi công quân sự của Liên Xô bị bắn hạ ở Afghanistan cách đây khoảng 40 năm được phát hiện vẫn còn sống, người đứng đầu Hiệp hội lính dù Nga, Anh hùng Liên Xô, tướng Valery Vostrotin tiết lộ với Sputnik.

"Đã tìm thấy phi công Liên Xô bị bắn hạ trong những năm 80 trên lãnh thổ Afghanistan. Ông ấy vẫn còn sống. Điều này rất đáng ngạc nhiên. Điều cần thiết bây giờ là sự giúp đỡ, không chỉ hỗ trợ tài chính mà cả trong thủ tục hành chính, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, công tác ngoại giao", ông Vostrotin cho biết.

Hình ảnh một máy bay của Không quân Liên Xô tham gia chiến đấu ở Afghanistan. (Ảnh: Sputnik)

Ông Vostrotin không nêu tên họ của người phi công để bảo mật thông tin.

Ông cho biết thêm, vấn đề hỗ trợ sức khỏe và hoàn thiện thủ tục đưa phi công này về Nga đã được thảo luận với đại diện cơ quan chuyên trách bên Afghanistan vào ngày 31/5.

Theo các nguồn công khai, trong giai đoạn 1979-1989, có 125 máy bay chiến đấu của Không quân Liên Xô bị bắn hạ ở Afghanistan.

Tác giả: DIỆU HOA

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP