Xã hội

Phát hiện một người chết giữa lòng hồ thủy lợi

Ông Đỗ Văn Nh. đi thuyền băng qua hồ Thủy Yên để vào rừng thu hoạch cây mây thì bị mất tích.

Người thân chờ đưa thi thể ông Đỗ Văn Nh. vào bờ để chuyển về nhà lo hậu sự.

Theo trình báo của gia đình, ngày 9/12, ông Đỗ Văn Nh. (68 tuổi, ngụ thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TT-Huế) đi thuyền băng qua hồ Thủy Yên (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) để vào rừng thu hoạch cây mây thì bị mất tích. Thời điểm ông Nh. di chuyển trên lòng hồ, trời mưa to, thời tiết lạnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh TT-Huế đã triển khai các phương án tìm kiếm.

Do mực nước hồ Thủy Yên sâu đến 15 mét, lưu vực rộng, nên việc tìm kiếm cứu, cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến chiều tối 9/12, thi thể ông Nhi đã được tìm thấy ở cách bờ hồ vài chục mét. Lực lượng cứu hộ đưa thi thể ông Nhi lên bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, nguyên nhân ông Đỗ Văn Nh. tử vong có thể do bị lật thuyền, đuối nước khi di chuyển giữa hồ nước sâu, trời mưa lạnh.

Tác giả: Ngọc Văn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP