Xã hội

Phát hiện bộ xương trên mái nhà nghi là nữ gia chủ đã mất tích gần một năm

Qua quần áo và hàm răng sứ tại hiện trường, người dân nghi ngờ bộ xương người trên mái nhà ở huyện Bình Chánh, TPHCM là vợ của chủ nhà, đã mất liên lạc gần một năm nay.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 10/8, Công an huyện Bình Chánh, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương người trên mái nhà tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ bộ xương trên là của vợ ông Phạm Văn Út, người phụ nữ này đã mất tích khoảng một năm nay.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/8, nam thanh niên được ông Út nhờ đến sửa mái nhà do bị đột. Khi leo lên mái tôn, nam thanh niên hoảng hồn khi phát hiện một thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương nên báo công an.

Qua quần áo và hàm răng sứ của nạn nhân, ông Út cho rằng đó là bà N.T.S (SN 1961, vợ ông), gia đình đã mất liên lạc với bà S. cách đây gần một năm. Bên cạnh thi thể có hai chai nhựa nên, một chai nghi ngờ là chai thuốc trừ sâu.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP