Thể thao

Phan Văn Đức lọt vào Top 3 Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

Với sự nỗ lực và cố gắng của mình trong màu áo SLNA cũng như ĐTVN xuyên suốt 3 giải đấu cấp CLB và 3 giải đấu chính thức cấp ĐTQG, Phan Văn Đức có cơ hội giành được một trong 3 giải thưởng giành cho những cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Theo tìm hiểu, Phan Văn Đức là một trong ba cầu thủ nhận được giấy mời tham dự Gala trao giải Quả bóng Vàng dành cho nam 2018 bên cạnh Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội và Nguyễn Anh Đức của B.BD. Như vậy, nếu so sánh với 2 đồng nghiệp thì nhiều khả năng cầu thủ đang thuộc biên chế CLB SLNA sẽ có được danh hiệu Quả bóng Đồng.

Anh Đức cũng đã có một mùa giải thành công. Ảnh: Internet

Nguyễn Quang Hải đã cùng CLB Hà Nội trong năm vừa qua vô địch V-League sớm trước 5 vòng đấu, cá nhân Quang Hải cũng đã giành cú đúp danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2018” và lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Ở cấp độ ĐTQG, Quang Hải có được một năm sáng chói khi đã có rất nhiều bàn thắng quan trọng để đưa U23 Việt Nam trở thành Á quân U23 Châu Á, Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất tại Asiad 2018 và cùng ĐTVN lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 với thành tích bất bại, cá nhân Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Với thành tích tuyệt vời như thế, Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 khó thoát khỏi tay của cầu thủ này.

Phan Văn Đức nhiều khả năng dành danh hiệu Quả bóng Đồng. Ảnh: Internet

Nguyễn Anh Đức trong năm 2018 cũng đã có một danh hiệu cùng CLB B.BD khi đội bóng này giành chức vô địch Cup QG 2018. Ở cấp độ ĐTQG, Anh Đức trong vai trò là 3 cầu thủ trên 23 tuổi được góp mặt trong đội hình đã có những đóng góp quan trọng cùng Olympic Việt Nam lọt vào đệ tứ anh hào tại Asiad.

Còn trong màu áo ĐTVN tham dự AFF Cup 2018, ở tuổi 33, Anh Đức với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình đã có những bàn thắng mang tính quyết định giúp ĐTVN lên đỉnh Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Quang Hải có một năm rực sáng trong màu áo CLB cũng như ĐTQG. Ảnh: Internet

Tuy CLB SLNA của Phan Văn Đức không có danh hiệu ở đội 1 trong mùa giải vừa qua nhưng cá nhân Đức lại có một mùa giải tiến bộ vượt bậc. Với 3 mặt trận tham gia Phan Văn Đức đã cùng đội bóng của mình có những chiến thắng giòn giã trước các CLB khác tại Đông Nam Á và chỉ chịu đứng sau Persija Jakarta, một đối thủ rất mạnh đến từ Indonesia trước khi rời giải.
SLNA cũng đã tiến vào bán kết Cup QG trước khi bị FLC Thanh Hóa biến đội bóng xứ Nghệ trở thành cựu vương.

Tại Vleague, sau chuỗi trận bết bát hồi đầu mùa và trôi dạt về những vị trí cầm đèn đỏ, trước cảnh báo của BHL, sự động viên của lãnh đạo tỉnh cùng người hâm mộ, Phan Văn Đức cùng đồng đội đã có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp để leo lên vị trí thứ 3 trước khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Phan Văn Đức nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất CLB SLNA.

Ở cấp độ ĐTQG, Phan Văn Đức đã có những bước tiến rất dài trong sự nghiệp khi liên tiếp có những đóng góp quan trọng trong các thành tích của U23, Olympic và đội tuyển Việt Nam, trở thành một trong những con bài chiến lược mà HLV Park Hang-seo ưa thích sử dụng.

Đình Trọng và Công Phượng dù đã có những màn thể hiện rất tốt trong màu áo CLB cũng như ĐTQG nhưng đã không thể lọt vào danh sách cuối cùng.

Gala trao giải QBV Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h30 ngày hôm nay 22/12 tại Nhà hát VOH (TP.HCM).

Tác giả: Sỹ Hiếu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP