Pháp luật

Phá đường dây lô đề gần 2 tỷ đồng

Cuối năm 2015, đầu năm 2016, tại khu vực giáp ranh giữa hai huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An) nhiều điểm ghi xổ số kiến thiết bằng hình thức ghi lô đề xuất hiện và hoạt động một cách công khai đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Bắt ổ lô đề tiền tỷ tại huyện Nam Đàn, Nghệ An

Trước tình hình này, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng CAH Nam Đàn chỉ đạo các đội nghiệp vụ phải xác minh, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm này. Từ thông tin ban đầu do trinh sát (TS) xác minh được, CAH Nam Đàn nhận định có đường dây ghi lô đề quy mô lớn, hoạt động phức tạp và có nhiều đối tượng tham gia. Trước tình hình đó, CAH Nam Đàn quyết định lập Chuyên án 916LĐ để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau khi chuyên án được xác lập, các đội nghiệp vụ nhanh chóng đi sâu nghiên cứu thủ đoạn, phương thức hoạt động của những tụ điểm lô đề này nhằm truy tận gốc đường dây. Ban chuyên án (BCA) xác định, nhìn bề ngoài, đây là các điểm ghi vé số hoạt động một cách công khai, hợp pháp thông qua việc ghi xổ số kiến thiết nhưng thực chất bên trong lại ghi lô đề và chuyển cho một đối tượng khác với số lượng lớn.

TS nhận thấy, hầu hết các đối tượng ghi lô đề này đều liên lạc thông qua tin nhắn điện thoại chuyển cho một số đối tượng trú xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, tiếp đó những tin nhắn này lại được chuyển đến cho Lê Thị Sen (1980, trú xóm Mậu 6, xã Kim Liên, H. Nam Đàn). Trước đây Sen thường ghi xổ số tại các điểm công khai, nhưng đến tháng 4-2016, khi lực lượng CA truy quét, Sen lui về hoạt động tại nhà. Sen thường nhận bảng đề và nhận ghi lô đề cho một số đối tượng đánh lớn.

Bên cạnh Sen còn có chồng là Hoàng Nghĩa Hùng, đối tượng hết sức tinh ranh, có những chiêu bài đối phó lực lượng chức năng và Lê Thị Anh (1969, trú xóm 3, xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên) là “mắt xích” trong đường dây.
h10n1
Các đối tượng Sen, Hùng và Anh.

Suốt 2 tuần tập trung theo dõi di biến động của Sen, BCA nhận thấy, các đối tượng “nhánh con” chuyển tin nhắn đến cho Sen ghi lô đề và được Sen tổng hợp lại bằng cách ghi vào một cuốn sổ và sẽ được công bố sau 18 giờ hằng ngày. Sau thời điểm này thì mọi tin nhắn sẽ được các đối tượng xóa.

Tổng hợp thông tin TS, BCA thống nhất thời điểm phá án sẽ vào khoảng từ 17 giờ đến 17 giờ 15 ngày 22-10. Đây là “thời điểm vàng” khi các “nhánh con”, người đánh đề chuyển tin nhắn đến cho “người cầm cái” nhưng Sen chưa kịp tổng hợp lại và mọi tin nhắn trong điện thoại sẽ được lưu giữ. BCA triển khai thành 3 tổ công tác gồm: tổ thứ nhất bắt giữ Sen, tổ thứ hai sẽ bắt Anh và tổ 3 giám sát, khống chế Hùng.

17 giờ 5 ngày 22-10, các tổ công tác vào bắt quả tang Lê Thị Sen và Lê Thị Anh về hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề tại nhà riêng của đối tượng. Thu giữ vật chứng gồm 8 ĐTDĐ, 3 quyển sổ ghi số lô đề và 10 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Sen, lực lượng CA thu giữ 1 túi du lịch màu đen; 1 bộ trang phục xuân hè CA mang cấp hàm thượng tá, 3 thanh kiếm.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, BCA đã làm rõ hành vi đánh bạc của 3 đối tượng: Phạm Văn Hùng (1993, trú xóm 11, xã Nam Lĩnh), Nguyễn Hữu Đức (1987) và Hoàng Nghĩa Hùng (cùng trú xóm Mậu 6, xã Kim Liên, H. Nam Đàn). Tại Cơ quan CSĐT, Lê Thị Sen khai nhận, từ tháng 2-2016, Sen ra khu vực cầu Mượu (Nam Đàn) ghi lô đề. Để che đậy hành vi của mình, Sen thường không hoạt động thống nhất về thời gian mà tùy theo nhu cầu của “khách”. Tuy nhiên, hành vi này đã bị CAH Nam Đàn bắt quả tang khi Sen đang cùng với Anh tính toán lợi nhuận, thanh toán tiền lô đề cho các đối tượng đánh bạc.

h10d
Số điện thoại thu giữ trong chuyên án.
h10c
Bộ trang phục mang cấp hàm thượng tá thu giữ tại nhà Sen.

Trung tá Hoàng Nghĩa Thanh - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAH Nam Đàn cho biết: Thời gian qua, Sen cùng chồng có nhiều hoạt động gây mất ANTT trên địa bàn, trong đó có cả phường hụi. Riêng bộ trang phục CA, Hùng khai nhận mua được qua mạng Internet. CAH Nam Đàn đang tập trung xác minh và làm rõ hành vi của các đối tượng là công chức tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Bước đầu CQĐT xác định, số lượng tiền ghi lô đề liên quan đến đường dây này lên đến gần 2 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố 5 đối tượng, gồm Lê Thị Sen, Lê Thị Anh, Hoàng Nghĩa Hùng, Phạm Văn Hùng và Nguyễn Hữu Đức về hành vi “Đánh bạc bằng hình thức lô đề” để tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tác giả bài viết: D.H
Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP