Pháp luật

Phá chuyên án cá độ bóng đá với số tiền gần 60 tỷ đồng

Ngày 9/7, Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (SN 1976, trú tại TDP Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình) cầm đầu. Bước đầu xác định số tiền đánh bạc của đường dây này là khoảng 60 tỷ đồng.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 8/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, Công an TP Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình huy động 60 cán bộ, chiến sỹ chia thành 10 tổ công tác đồng loạt triển khai triệu tập, đấu tranh các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lớn tại địa bàn TP Đồng Hới và huyện Tuyên Hóa.

Các đối tượng có liên quan trong chuyên án đánh bạc qua mạng đang được điều tra, làm rõ.

Ban chuyên án đã triệu tập, đấu tranh với 10 đối tượng có liên quan do Trần Đại Nghĩa (SN 1976, trú tại TDP Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới); Nguyễn Phong Thái (SN 1984), Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), Trần Đăng Ngà (SN 1980), Nguyễn Công Lực (SN 1992), Nguyễn Trung Thực (SN 1976), Trần Mộng Duy (SN 1991), đều trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa và Nguyễn Thế Duyệt (SN 1987, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa); Đoàn Bá Phú (SN 1983, trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa); Trần Thế Quyền (SN 1994, trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Trần Đại Nghĩa khai nhận, khoảng giữa tháng 5/2021, thông qua mạng Internet, Nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 cấp Master (đại lý cấp 2) để tiến hành chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent (đại lý cấp 3) để tham gia cá độ bóng đá.

Từ tài khoản cấp Agent của Nghĩa, đối tượng Nguyễn Phong Thái chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Member (thành viên) để bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tham gia cá độ bóng đá.

Qua tài liệu xác định tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các đối tượng cấp dưới trong hệ thống tài khoản đại lý của Nghĩa là khoảng 60 tỷ đồng. Ban chuyên án cũng đã thu giữ được số tiền mặt gồm 251,5 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU máy tính, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Phong Thái, Đoàn Bá Phú và Nguyễn Trung Kiên về hành vi đánh bạc. Đồng thời, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng các đối tượng có liên quan.

Tác giả: Trần Tuấn – Việt Hùng

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP