Pháp luật

Phá án siêu tốc của công an Minh Hóa

Sau gần 1h nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Minh Hoá (Quảng Bình) đã bắt gọn “đạo chích ” gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

"Đạo chích" Hoàng Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 22/3/2023, lực lượng Công an huyện Minh Hoá nhận được tin báo của anh Đinh Quang Trung (thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa) về việc bị mất trộm 1 điện thoại Iphone 12 Pro max.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Minh Hoá đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đồng thời tập trung lực lượng phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, Công an TX Ba Đồn tiến hành truy xét nhanh các đối tượng nghi vấn.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, khoảng sau 40 phút nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Văn Tuấn (SN 2002, ở thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh, TX Ba Đồn) tại thị trấn Đồng Lê và thu hồi tài sản là 1 điện thoại di động Iphone 12 Promax màu xanh, trị giá 28 triệu đồng.

Hoàng Văn Tuấn cùng tang vật là chiếc xe máy YAMAHA (loại) Exciter.

Cùng thời điểm trên, Công an huyện Minh Hóa đã tập trung lực lượng phối hợp với Công an TX Ba Đồn truy xét đối tượng lấy trộm chiếc xe mô tô, nhãn hiệu YAMAHA (loại) Exciter màu xanh mang BKS: 73K1-00.069 bị trộm lúc 11h ngày 22/3/2023 tại ngã tư TX Ba Đồn. Sau khi bắt giữ Hoàng Văn Tuấn, lực lượng chức năng đồng thời thu giữ tang vật là chiếc xe mô tô nói trên.

Bước đầu đấu tranh, Tuấn khai nhận trong quá trình mang xe đi tiêu thụ, thấy anh Đinh Quang Trung sơ hở nên trộm luôn điện thoại iphone 12 Pro max của anh Trung rồi bỏ trốn về thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa thì bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Minh Hóa đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP