Xã hội

Ôtô đâm bật gốc cây giữa phố Hà Nội do... tài xế ngủ gật?

Ô tô tông bật gốc cây, đầu xe bốc cháy trên đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) nghi do tài xế ngủ gật.

Hiện trường vụ ô tô 7 chỗ tông bật gốc cây trên đường Kim Mã.

Chiều 16/6 trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đã bàn giao vụ xe ô tô 7 chỗ đâm bật gốc cây ven đường cho Công an quận Ba Đình thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 7h15 cùng ngày trên đường Kim Mã hướng đi Nguyễn Thái Học thuộc địa bàn quận Ba Đình. Lúc này, xe ô tô 7 chỗ hiệu Huyndai mang BKS 30N 4291, do tài xế tên Phước (SN 1979, ở Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, khi lưu thông đến trước cửa Nhà hát Chèo Việt Nam bất ngờ đâm vào cột điện rồi tiếp tục tông bật 1 gốc cây trên đường Kim Mã. Sau đó, ô tô bốc khói cháy phần đầu, được người dân gần đó dùng bình cứu hỏa kịp thời dập tắt lửa.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tổ công tác Đội CSGT số 2 đã có mặt bảo vệ hiện trường. Trên xe ô tô 30N 4291 chỉ có một mình tài xế Phước bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Đội CSGT số 2 đã phối hợp bàn giao toàn bộ vụ việc cho Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Ba Đình thụ lý giải quyết.

Tác giả: Lưu Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP