Pháp luật

Ôm m.a t.ú.y từ cửa khẩu về bến tàu bán cho ngư dân

Đối tượng mua ma túy từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, Quảng Bình rồi đưa về khu vực neo đậu tàu thuyền trên sông Nhật Lệ để bán cho một ngư dân. Số ma túy này các đối tượng dự tính đưa theo tàu đánh cá để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Ngày 13/3, tin từ Công an Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an Quảng Bình phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển); Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình; Đồn Biên phòng Nhật Lệ; Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng Trương Văn Nguyên cùng tang vật 15.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đã tích cực triển khai nhiều đợt trinh sát nắm tình hình tuyến biển và ven biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Và đơn vị này đã phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái chất ma túy từ Lào về vùng biển Quảng Bình rồi đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc, nên đã quyết định xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để tập trung lực lượng xác minh, đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên sông Nhật Lệ ở khu vực xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, lực lượng đánh án đã bắt giữ được đối tượng Trương Văn Nguyên (SN 1984); hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cùng tang vật là 15.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (có khối lượng 1,04409 kg) và 1 điện thoại di động.

Bước đầu đối tượng khai nhận, mua số ma túy nói trên từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đưa về khu vực neo đậu tàu thuyền để bán cho một người đàn ông là chủ tàu đánh cá, sau đó các đối tượng dự tính vận chuyển ma túy theo đường biển để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Tác giả: Sông Lam-Lam Hồng

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP