Pháp luật

Nữ quái vừa mãn hạn tù tiếp tục đi “mua hộ” heroin

Sau khi mạn hạn tù với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, Thanh tiếp tục cầm tiền đi “mua hộ” heroin để nhận số tiền công là 1 triệu đồng.

Sáng 11/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hoài Thanh (SN 1875, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) với tội danh mua bán trái phép chất ma túy.
vov ma tuy DPDK
Bị cáo Thanh tại phiên xử sáng 11/7

Qua quá trình điều tra làm rõ, biết Nguyễn Thị Hoài Thanh chuẩn bị từ Thạch Hà ra TP Vinh, Nghệ An nên Nguyễn Đình Nam (trú cùng địa phương) đã nhờ Thanh mua giúp 1 cây heroin. Nam hứa sẽ trả công cho Thanh số tiền là 1 triệu đồng. Sau đó Nam đã đưa cho Thanh 15 triệu đồng để ra TP Vinh mua heroin.

Sau khi nhận tiền từ Nam, Thanh ra TP Vinh tìm các “mối quen” để mua heroin, giấu trong bao thuốc lá.

Khi đối tượng đang đợi xe khách để trở về Hà Tĩnh thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Trước đó, Thanh đã 2 lần lĩnh án tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Vào năm 2000, Thanh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 5 năm tù, năm 2005 Thanh tiếp tục hầu tòa và lĩnh mức án 9 năm tù cùng với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Đến tháng 4/2015 Thanh mới chấp hành án xong.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Thanh mức án 13 năm tù giam./.

Tác giả bài viết: CTV Nhật Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP