Tin địa phương

Nữ công nhân bị côn đồ vào tận nhà trọ hành hung

Nghe tiếng gõ cửa, chị H. vừa mở thì bị 3 đối tượng ập vào đấm đá vào mặt, đập phá tài sản và lấy đi chiếc điện thoại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối qua, tại số nhà 25, kiệt 317 đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nạn nhân là chị Đ.T.C.H. (quê Thừa Thiên Huế, làm việc tại công ty TNHH điện tử Việt Hoa, khu công nghiệp Hòa Khánh).

Chị H. cho biết, lúc này, chị đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy có số điện thoại lạ gọi tới muốn gặp nhờ chút việc. Vài phút sau, chị nghe tiếng gõ cửa phòng.

Chị vừa mở cửa thì bị 3 thanh niên lạ mặt ập vào đánh tới tấp vào mặt. Các đối tượng dồn nạn nhân vào góc tường, vừa đánh vừa đập phá tủ đồ rồi lấy đi chiếc điện thoại của chị H. trước khi bỏ trốn.

Chị H. bị tổn thương vùng đầu, trán sau khi bị các đối tượng xông vào nhà trọ hành hung

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Hòa Khánh Bắc đã đến hiện trường để xử lý.

Chị H. bị choáng nặng, tổn thương phần đầu và hoảng loạn. Sau khi trình báo nhanh với công an, nạn nhân được đưa đến BVĐK quận Liên Chiểu cấp cứu.

Được biết sau khi hành hung nạn nhân, các đối tượng trong lúc rút chạy đã làm rơi một điện thoại. Từ manh mối này, cơ quan chức năng đã khoanh vùng được đối tượng.

Cụ thể, nhóm côn đồ được một nữ công nhân khác cùng công ty nhờ vả đến dằn mặt chị H., vốn là cấp trên trong công ty.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Cao Nam

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP