Pháp luật

Nổ súng bắt cơ sở đang nấu cao hổ, nhân viên chạy tán loạn

Hàng chục người đang nấu cao một con hổ khoảng hơn 200kg thì phát hiện Công an liền bỏ chạy tán loạn. Công an nổ 3 phát súng chỉ thiên để khống chế.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 9/11, các lực lượng gồm Phòng 3 và Phòng 5 thuộc Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), Chi cục Thú y Đồng Nai, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai và Công an Tp.Biên Hoà đã bất ngờ đột kích căn nhà của ông Vũ Xuân Hải (SN 1960, quê tỉnh Thanh Hoá), ngụ tại khu phố 7, phường Long Bình (TP.Biên Hoà) và bắt quả tang cơ sở này đang nấu cao hổ cùng một số xương động vật hoang dã và bơm nước vào lợn để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Vào thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện khoảng 10 người đang tiến hành nấu cao 1 con hổ với trọng lượng khoảng 230 kg. Thấy Công an các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn, buộc lực lượng Công an phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để khống chế.

Bộ xương hổ đang chuẩn bị nấu cao

Kiểm tra trong vườn nhà ông Hải, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 con heo đã được bơm nước vào bụng và trên 500 vòng truy xuất nguồn gốc giả.

Các đối tượng tại cơ sở nấu cao hổ bị bắt quả tang

Ngoài ra có 4 nồi nhôm lớn đã được bỏ thịt hổ, xương hổ, sừng Sơn dương, mai rùa, sọ khỉ, xương khỉ… để tiến hành nấu cao.

Công an đã tiến hành lập biên bản tại chỗ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hồ Giàu

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP