Xã hội

Nỗ lực thông đường vào Rào Trăng 3 để tìm kiếm người mất tích

Thêm một thi thể công nhân thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy, còn 15 người mất tích. Việc triển khai phương án tìm kiếm phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng

Ngày 16-10, mặc dù thời tiết bất lợi do mưa lớn nhưng các lực lượng công an, quân đội, giao thông vận tải vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Sạt lở rình rập

Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, 1 thi thể được tìm thấy tại hồ thủy điện Rào Trăng 3. Qua đó, lực lượng chức năng bước đầu đánh dấu được vị trí phục vụ công tác tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực dùng xuồng máy, canô với mũi tiếp cận từ xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, di chuyển khoảng 1 giờ đến thủy điện Rào Trăng 4. Sau đó, lực lượng này khiêng canô vượt đập Rào Trăng 4 rồi ngược dòng Rào Trăng thêm 8 km đường thủy mới đến được Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do mưa to làm nước từ suối đổ ra mạnh, cộng thêm gió lớn nên lực lượng tìm kiếm chưa đưa thi thể này về được.

Lực lượng tìm kiếm khiêng canô vượt đập thủy điện Rào Trăng 4 để ngược dòng tìm kiếm những người mất tích ở Rào Trăng 3 Ảnh: NHẬT LUẬT

Như vậy, trong số 17 công nhân mất tích đã tìm thấy 2 thi thể. Khối lượng đất đá sạt từ núi xuống vùi lấp khu nhà điều hành Rào Trăng 3 quá lớn nên cần phương tiện cơ giới dọn dẹp. Tuy nhiên, hiện tuyến đường Tỉnh lộ 71 dẫn lên đây bị tắc do sạt lở. Trong ngày 16-10, các lực lượng huy động người, phương tiện để thông tuyến. Theo ghi nhận, đoạn đường này vẫn còn nhiều điểm sạt lở, nguy cơ núi tiếp tục sạt trượt với nhiều đoạn có dòng nước chảy xiết.

Đặc biệt, trên tuyến đường còn xuất hiện khối đá nặng hàng trăm tấn đang nằm chênh vênh trên vách núi. Lực lượng chức năng nhận định nếu tiếp tục mưa lớn, việc sử dụng xe cơ giới san gạt sẽ khiến khối đá trượt xuống đường. Vì vậy, lực lượng chức năng đang cân nhắc phương án sử dụng thuốc nổ để xử lý khối đá này.

Phải bảo đảm an toàn

Sáng 16-10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng lãnh đạo Quân khu 4 và lực lượng chức năng có cuộc họp bàn phương án tìm kiếm công nhân mất tích. Ông Thọ chỉ đạo các cơ quan trực thuộc xây dựng phương án tốt nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi tham gia tìm kiếm.

Trong những ngày tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khai thông tuyến đường lên Rào Trăng 3. Tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt Quân khu 4 và của tỉnh để triển khai tìm kiếm giai đoạn 2. Ông Thọ yêu cầu nắm chắc diễn biến về thời tiết, báo cáo vị trí tìm kiếm chính xác tuyệt đối, gia cố tuyến đường 71 bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, phải chuẩn bị hệ thống hậu cần tốt về điện, lương thực, phương tiện; bảo đảm thông tin liên lạc điều hành tìm kiếm, cứu hộ.

Không được chủ quan

Trong ngày 16-10, đoàn công tác của Bộ Chính trị do ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đến làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung nhân lực, vật lực để tìm kiếm những người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. "Khi triển khai tìm kiếm phải ưu tiên giữ tuyệt đối an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến còn rất phức tạp như hiện nay" - ông Chính chỉ đạo.

Đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng như các địa phương miền Trung, ông Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới phải chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó bão lụt, không được chủ quan.

Tác giả: QUANG TÁM - QUANG LUẬT

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP