Pháp luật

Nhộn nhịp chợ đen môi giới mại dâm trên Telegram

Không còn lén lút như trước, hoạt động môi giới và mại dâm đang dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, trong đó Telegram nổi lên như một “điểm nóng”. Dưới lớp vỏ nhóm kín, mã hóa và ẩn danh, các đường dây môi giới hoạt động ngày càng tinh vi, biến nền tảng này thành một “chợ đen” khó kiểm soát.

Vùng trú ẩn Telegram

Trước đây, các hoạt động môi giới và mua bán mại dâm chủ yếu núp bóng trên những nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo hay các website trá hình. Các hội nhóm kín, fanpage “dịch vụ giải trí”, tài khoản cá nhân đăng hình mập mờ từng là kênh tiếp cận khách hàng quen thuộc của giới môi giới.

Tuy nhiên, khi các nền tảng này siết chặt kiểm duyệt nội dung, tăng cường quét từ khóa, khóa tài khoản và phối hợp với cơ quan chức năng, hoạt động môi giới mại dâm dần gặp nhiều rủi ro. Nhiều hội nhóm bị xóa chỉ sau thời gian ngắn, tài khoản bị đánh sập hàng loạt, khiến việc duy trì “đường dây” trở nên bấp bênh.

Trong bối cảnh đó, Telegram nổi lên như một “vùng trú ẩn” mới. Việc các đường dây mại dâm dịch chuyển sang Telegram không mang tính tự phát mà là lựa chọn có tính toán. Nền tảng này sở hữu nhiều đặc điểm phù hợp với các hoạt động phi pháp: cho phép tạo nhóm hàng chục nghìn người, không yêu cầu xác thực danh tính thật, dễ dàng đổi tài khoản và có tính năng mã hóa, tự hủy tin nhắn.

Đặc biệt, Telegram gần như không kiểm duyệt nội dung theo thời gian thực. Các bài đăng chào mời, hình ảnh nhạy cảm, thông tin giá cả có thể tồn tại công khai trong thời gian dài mà không bị gỡ bỏ, tạo điều kiện cho môi giới hoạt động liên tục, ổn định hơn so với các mạng xã hội truyền thống.

Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Một số môi giới còn xem Telegram như “tổng đài trung tâm”, nơi tập hợp khách hàng từ nhiều nền tảng khác nhau. Chỉ cần một đường link, người dùng có thể được dẫn từ Facebook, X, diễn đàn người lớn... sang thẳng các nhóm kín trên Telegram.

Khác với hình thức lén lút trước đây, nhiều hội nhóm mại dâm trên Telegram hoạt động khá công khai nhưng được tổ chức chặt chẽ. Các nhóm lớn thường đặt quy định rõ ràng: thành viên chỉ được xem bài, không bình luận; mọi giao dịch chuyển sang nhắn tin riêng với môi giới.

Cách làm này giúp các đối tượng vừa mở rộng tệp khách hàng, vừa hạn chế “lộ diện” trong không gian chung. Khi có dấu hiệu bị theo dõi, admin có thể nhanh chóng xóa nhóm, đổi tên kênh hoặc chuyển toàn bộ thành viên sang nhóm mới chỉ trong vài phút.

Sự linh hoạt này khiến Telegram trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hoạt động môi giới mại dâm phát triển mạnh mẽ, bất chấp rủi ro pháp lý. Trên ứng dụng Telegram, chỉ cần gõ một số từ khóa tìm kiếm đơn giản, hàng chục hội nhóm kín liên quan đến mại dâm lập tức xuất hiện. Các hội nhóm kín này thu hút đông đảo thành viên tham gia, từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn thành viên. Mỗi nhóm đều có những quy định và yêu cầu do người thành lập hội nhóm đó đặt ra. Nếu không tuân thủ hoặc tìm cách “lách luật”, bạn sẽ bị các quản trị viên “đuổi” ra khỏi nhóm.

Đơn cử, trong một hội nhóm kín với hàng trăm nghìn thành viên chuyên kết nối “Sugar Daddy” và “Sugar Baby”, quản trị viên sẽ có vai trò trung gian trao đổi giữa hai bên. Người mua dâm sẽ không thể trực tiếp nhắn tin hay trò chuyện với các cô gái. Quản trị viên đóng vai trò là các tú ông, tú bà online, họ sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản như ngoại hình, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, hình ảnh được che hoặc làm mờ một phần, cùng với đó là chi phí mỗi lần “hẹn gặp” của các cô gái.

Các “Sugar Daddy” thoải mái lựa chọn như những mặt hàng được bày bán ngoài chợ theo đúng gu mình thích. Để hoàn tất quá trình hẹn gặp, “khách làng chơi” phải liên hệ trực tiếp với các tú ông, tú bà để trao đổi thông tin về chi phí, thời gian và địa điểm.

Không những vậy, có những nhóm kín, người tham gia phải trả chi phí vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng để vào nhóm. Đó chỉ là những gói cơ bản, nếu người tham gia muốn cao cấp hơn thì phải trả đến cả chục triệu đồng. Trong mỗi gói, các thành viên được cung cấp những quyền lợi và dịch vụ khác nhau. Trong đó, với gói dịch vụ cao cấp nhất, nhóm này còn tuyên bố có thể kết nối với một số hot girl, hot TikToker, diễn viên hoặc người nổi tiếng. Ngoài việc môi giới mại dâm ngày càng phức tạp, tinh vi và khó kiểm soát, Telegram còn là nền tảng phát tán và lan truyền hàng loạt video, hình ảnh nhạy cảm. Không ít nhóm chat được tạo ra chỉ với mục đích chia sẻ các video 18+, những clip rò rỉ trôi nổi trên mạng xã hội.

Một trong những hệ thống được giới môi giới xem là “thiên đường tình dục” trên Telegram mang tên “Lẩuxxx 18+”, quy tụ hơn 50 nhóm và kênh hoạt động song song. Hệ thống này phát tán dày đặc phim, ảnh người lớn, tổ chức các hoạt động “call show” qua video, môi giới “đi khách” và nhiều dịch vụ nhạy cảm khác.

Thực tế, mạng lưới trên đã tồn tại nhiều năm và liên tục phình to. Từ vài nhóm ban đầu với khoảng một triệu người tham gia, đến nay hệ thống đã mở rộng lên hơn 50 nhóm, kênh, thu hút tổng cộng hàng chục triệu lượt người dùng.

Các nhóm, kênh được tổ chức theo mô hình “hệ sinh thái” khép kín: nhóm chat cộng đồng trao đổi nội dung người lớn; nhóm chuyên “call show” có thu phí; nhóm môi giới “đi khách” đăng tải hình ảnh, thông tin và mức giá; các kênh phát tán clip, video chọn lọc; thậm chí chia nhóm theo từng địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình... để người tham gia dễ tiếp cận.

Đáng chú ý, phần lớn hoạt động trong hệ thống này được vận hành tự động bằng bot, hầu như không xuất hiện người điều hành trực tiếp. Xen lẫn trong các nhóm còn là quảng cáo game cờ bạc đổi thưởng, cá cược trực tuyến, cho thấy sự đan xen phức tạp giữa nhiều loại hình vi phạm pháp luật trên cùng một nền tảng.

Việc các hoạt động mại dâm “di cư” từ mạng xã hội phổ biến sang Telegram cho thấy xu hướng tội phạm đang ngày càng thích ứng nhanh với công nghệ. Không gian mạng vì thế không chỉ là nơi kết nối, mà còn bị lợi dụng thành công cụ tổ chức, môi giới và giao dịch trái phép.

Liên tục triệt phá các vụ án lớn

Mới đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi qua ứng dụng Telegram.

Nhóm này lấy tên “Đảo Đào Hoa”, thu hút hơn 10.000 thành viên tham gia với các dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tệ nạn mại dâm liên tỉnh. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tính bảo mật cao và các tính năng ẩn danh của mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ gái bán dâm vào các nhóm kín, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã xác định 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu, trực tiếp tạo lập và quản lý nhóm “Đảo Đào Hoa” là Trần Mạnh Linh (sinh năm 1990, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (sinh năm 1992, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Để duy trì hoạt động, Linh và Tiến yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp số tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho một chu kỳ 6 tháng. Sau khi đóng phí, các cô gái được quyền tự đăng bài quảng cáo với nội dung khiêu dâm, đính kèm thông tin liên lạc để khách mua dâm trong nhóm chủ động thỏa thuận giá cả và địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm trực tiếp.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với công an các phường Yên Tử và Hòn Gai đồng loạt tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ và một căn hộ chung cư trên địa bàn. Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều thừa nhận việc kết nối, thỏa thuận giao dịch thông qua hội nhóm kín “Đảo Đào Hoa” do Linh và Tiến quản lý.

Tính tới thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Trương Anh Tuấn đã thu lợi số tiền hàng tỉ đồng từ hoạt động môi giới mua bán dâm.

Trước đó, vào ngày 16/4, Công an TP Đà Nẵng cũng triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội Telegram quy mô trên 14.600 thành viên.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều hội nhóm kín trên mạng Telegram có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Trương Anh Tuấn (sinh năm 1985, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây trên.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Nguyễn Trương Anh Tuấn thừa nhận đã tạo lập nhóm Telegram “Lan Quế Phường”, bắt đầu hoạt động từ năm 2022, tổng cộng có 14.611 thành viên tham gia. Tuấn đã kết nối, chiêu mộ, quy tụ được khoảng 300 đối tượng là gái bán dâm để hoạt động trong đường dây này. Số tiền bán dâm mỗi lượt là từ 500.000 đồng cho đến 5 triệu đồng.

Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm, trong đó, Tuấn thu đối với từng gái bán dâm, số tiền từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/tháng.

Từ năm 2022 đến thời điểm bị bắt, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động “mua bán dâm” phát sinh trên nhóm “Lan Quế Phường” lên đến hàng chục tỷ đồng. Bản thân Tuấn thu lợi hàng tỷ đồng từ hoạt động môi giới mại dâm.

Cũng với hình thức tương tự, đầu tháng 12/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định (cũ) phát hiện thông tin về một đường dây môi giới mại dâm trực tuyến qua ứng dụng Telegram hoạt động tại địa bàn TP Nam Định và một số huyện, tỉnh giáp ranh. Tiếp tục điều tra, Công an TP Nam Định xác minh được thông tin về đối tượng quản lý, điều hành đường dây là Đỗ Hoàng Nam, sinh năm 1991, trú tại 21/186 đường Thái Bình, phường Vị Xuyên, TP Nam Định (cũ).

Đỗ Hoàng Nam tham gia các nhóm kín mạng xã hội có nội dung đồi trụy và lôi kéo, dụ dỗ các gái bán dâm tham gia đường dây môi giới mại dâm của mình. Đỗ Hoàng Nam lập một tài khoản Telegram ẩn danh để đăng bài quảng cáo trong các hội, nhóm đồi trụy; môi giới giữa gái bán dâm với người mua dâm.

Đối tượng tìm kiếm các cô gái có nhu cầu bán dâm trên mạng và thỏa thuận giá để được Đỗ Hoàng Nam đăng tải hình ảnh khêu gợi kèm số điện thoại lên một số hội, nhóm kín để khách liên hệ “đặt” hàng với giá 500 nghìn đồng/lần đăng thông tin. Gái bán dâm tự chụp ảnh rồi gửi cho Đỗ Hoàng Nam chỉnh sửa, đăng lên các hội, nhóm đồi trụy để chào hàng. Đỗ Hoàng Nam còn hướng dẫn gái bán dâm tìm thuê những nhà nghỉ, khách sạn có vị trí “kín đáo” để thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Ngày 28/12/2024, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Nam Định chủ trì, phối hợp kiểm tra một khách sạn tại tổ 16 Tức Mạc, phường Lộc Vượng, TP Nam Định (cũ) đã bắt quả tang 3 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Qua đấu tranh, 3 gái bán dâm khai nhận đã liên hệ, trả 500 nghìn đồng/người và được Đỗ Hoàng Nam đăng bài quảng cáo trên các hội, nhóm kín.

Trước tình trạng các hội nhóm môi giới, mua bán dâm hoạt động sôi nổi trên nền tảng Telegram, các chuyên gia cho rằng, để ngăn chặn cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng, các nền tảng công nghệ và người dùng. Bên cạnh việc tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, cũng cần nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro pháp lý khi tham gia các hội nhóm trái phép.

Không gian mạng không phải “vùng xám” ngoài vòng pháp luật. Việc để các “chợ đen” mại dâm tồn tại công khai trên Telegram là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý và ý thức sử dụng mạng xã hội hiện nay.

Tác giả: Phong Anh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP