Thế giới

Nhà Trắng theo đuổi bức tường biên giới, chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa

Chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa khi Nhà Trắng quyết yêu cầu quốc hội chi 5 tỷ USD cho kế hoạch xây bức tường biên giới của TT Trump bất chấp sự phản đối của phe Dân chủ.

"Chúng tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể để xây dựng bức tường biên giới và chấm dứt cuộc khủng hoảng nhập cư hiên tại", cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller tuyên bố.

Khi được hỏi liệu điều này có dẫn tới khả năng đóng cửa chính phủ, ông Miller, nhân vật cứng rắn về chính sách nhập cư, nói: "Chắc chắn, nếu mọi thứ dẫn đến điều đó".

Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố ông cảm thấy "tự hào" nếu phải đóng cửa chính phủ để quốc hội thông qua khoản kinh phí 5 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico, một trong những trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình. Hiện tại ông Trump không có được sự ủng hộ của cả hai viện với kế hoạch này, mặc dù quốc hội vẫn đang do đảng Cộng hòa nắm giữ.

ông Trump

Tổng thống Trump đã có màn tranh luận gay gắt với hai lãnh đạo phe Dân chủ Nancy Pelosi và Chuck Schumer về khả năng đóng cửa chính phủ vì kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mexico trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 11/12. Ảnh: Getty.

Hai lãnh đạo phe Dân chủ ở quốc hội là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi đề xuất khoản tiền không quá 1,6 tỷ USD, đã được nêu trong một dự luật ở thượng viện mà cả hai đảng thông qua. Số tiền này không chỉ dành cho việc xây bức tường mà còn để nâng cấp hàng rào hiện tại và cải thiện các vấn đề an ninh biên giới khác. Đảng Dân chủ cũng đưa một đề nghị khác về việc giữ nguyên kinh phí như hiện tại, ở mức 1,3 tỷ USD.

Ông Schumer không nao núng trước đe dọa của tổng thống và cho biết việc đóng cửa chính phủ một phần vì kế hoạch bức tường biên giới sẽ tùy vào quyết định của ông Trump, điều này khiến cho hàng nghìn viên chức nhà nước đối mặt khả năng phải nghỉ việc tạm thời và bị chậm tiền lương trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Khoảng một phần tư nhân viên chính phủ sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm những người làm việc cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Giao thông, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các nhân viên làm việc ở công viên và vườn quốc gia trên khắp nước Mỹ.

Ông Schumer tuyên bố: "Tổng thống sẽ không có được bức tường, dù là ở bất cứ dạng nào".

Cả hai phe trong quốc hội đều cho rằng ông Trump nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định tiếp theo để giải quyết bế tắc. Hạ viện đã có một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài đến ngày thứ tư và thượng viện cũng quay trở lại sau 3 ngày không làm việc.

Tổng thống Trump chưa tuyên bố đồng ý hay từ chối đề xuất của phe Dân chủ, chỉ cho biết ông sẽ xem xét. Ông Trump sẽ cần sự ủng hộ của phe Dân chủ, dù là vào lúc này hay sang năm mới, để kế hoạch xây dựng bức tường được thông qua.

Thượng nghị sĩ bang Wyoming John Barrasso, nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa ở thượng viện, cho biết đảng này hy vọng họ có thể đưa ra một kế hoạch được ông Trump chấp nhận và được sự ủng hộ của lưỡng viện. Ông Barrasso gợi ý điều này sẽ có dạng một dự luật tạm thời, kéo dài thời gian giải ngân đến tháng 1, hoặc một dự luật dài hạn có bao gồm kinh phí cho an ninh biên giới.

ông Trump

Kinh phí cho việc xây dựng một bức tường như ông Trump muốn trên toàn tuyến biên giới với Mexico sẽ vào khoảng 20 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều so với những gì đảng Dân chủ đề xuất. Ảnh: Reuters.


"Có nhiều điều cần phải làm với an ninh biên giới. Bên cạnh rào cản vật lý là công nghệ, nhân lực, việc thực thi pháp luật và tất cả những điều đó. Pháp luật hiện hành của chúng ta đang khuyến khích mọi người đi vào đất nước này một cách bất hợp pháp, và họ phải đối mặt với rủi ro và thiệt hại rất lớn", ông Barrasso nhận định trong chương trình Face the Nation của kênh CBS.

Ông Schumer từ chối bình luận về khả năng phe Dân chủ sẽ chấp nhận một kế hoạch khác với hai lựa chọn mà ông và bà Pelosi đưa ra.

Phát biểu trong chương trình Meet the Press của kênh NBC, thượng nghị sỹ bang New York cho biết: "Những người Cộng hòa nên tham gia cùng chúng tôi vào một trong hai kế hoạch này, vì chúng sẽ nhận được đủ sự ủng hộ và tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Nếu tổng thống muốn tranh luận kế hoạch bức tường vào năm sau, ông ấy có thể làm điều đó. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ có được nó đâu. Nhưng ông ấy không nên dùng những viên chức vô tội làm con tin cho cơn giận dữ của mình".

Tác giả: Quốc Thăng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP