Pháp luật

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, để làm rõ một số vi phạm trong thời gian đảm nhận chức vụ.

Ngày 8/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa để làm rõ một số hành vi vi phạm, trong thời gian đảm nhận chức vụ trước khi nghỉ hưu.
Ông Khoa nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 - 2014.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa. Ảnh: Hoàng Tuyến

Ông Cao Khoa sinh năm 1954, quê quán xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ tại huyện Mộ Đức và sau đó được luân chuyển, bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 20/6/2011.
Năm 2014, ông Khoa được miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để nghỉ hưu theo chế độ.
Một nguồn tin cho hay, trưa 8/3, tại khu vực nhà của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi xuất hiện nhiều ô tô biển xanh cùng cán bộ chiến sĩ công an.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: kienthuc.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP