Pháp luật

Người phụ nữ lái đò bị giết, vứt xác xuống sông Tiền

Người phụ nữ chèo đò đưa khách du lịch ở Tiền Giang bị giết, cướp tiền, vàng trị giá 60 triệu đồng rồi vứt xác xuống sông.

Sáng 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, quê TP Mỹ Tho) trôi dạt trên sông Tiền.

Tối hai ngày trước, người dân phát hiện chiếc đò du lịch chị Khanh chở khách hàng ngày trôi dạt trên sông Tiền nên đã kéo và neo vào một bè cá. Kiểm tra, họ thấy đồ đạc trên đò bị lục tung, nhiều vết máu cùng một con dao.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cảnh sát nhận định chị Khanh bị giết, cướp tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng rồi vứt xác xuống sông.

Gia đình cho biết chị Khanh đã ly hôn, không có nhà cửa và hàng ngày sống bằng nghề đưa đò cho du khách. Nạn nhân thường đeo rất nhiều vàng.

Tác giả: An Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP