Xã hội

Người đàn ông lao ra trước mũi tàu hỏa ở TP Thủ Đức

Người đàn ông đi bộ dọc theo đường ray, sau đó nhảy ra giữa đường ray khi tàu hỏa lao đến.

CLIP: Hiện trường người đàn ông lao vào đường ray bị tàu hỏa tông tử vong.

Sáng 4-12, tại đoạn đường sắt qua phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt làm rõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 25 phút, nhân viên gác tàu tại đường ngang trên đường Phạm Văn Đồng thấy ông L. (56 tuổi) đi xe máy đến trạm gác.

Ông L. sau đó bỏ xe máy tại trạm gác rồi đi bộ dọc theo đường ray.

Lúc tàu SE5 chạy đến (hướng từ Hà Nội đi TP HCM), ông này lao vào giữa đường ray, nữ gác tàu cản lại nhưng bất thành.

Nạn nhân đã bị tàu tông tử vong.

Nữ nhân viên không kịp cản người đàn ông.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo một nhân viên gác tàu, cách đây vài hôm, người đàn ông trên cũng có ý định tương tự.

Trước đó, tại quận Phú Nhuận, TP HCM cũng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, chiều 4-9, anh P.P.Đ (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi bộ ven đường sắt. Lúc tàu hỏa đến thì anh đi vào giữa đường ray và bị tàu cán qua, tử vong tại chỗ.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP