Pháp luật

Nghi phạm giết người giấu xác bìa rừng xong đi đánh cá bình thường

Ngày 12-1, Công an huyện Phú Quốc đã tổ chức họp báo thông tin về vụ ángiết người giấu xác bìa rừng tại ấp Dương Tơ (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) ngày 4-1.

Nghi can Nguyễn Minh Động bị di lý về Quân cảng An Thới, Phú Quốc - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cuộc họp báo, thượng tá Trần Văn Dũng – phó trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi giết người cướp tài sản.

Theo thông tin từ Công an Phú Quốc trước đó, tối 3-1, Động cùng một số bạn ngư phủ uống bia tại bãi biển Dinh Cậu (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Đang nhậu thì một người bạn gọi điện rủ chị Lâm Thị Thu (43 tuổi, ngụ tại TP HCM) đến cùng uống bia. Tại đây, Động đã xin số điện thoại của chị Thu.

Tan cuộc nhậu, khoảng 22h cùng ngày, Động điện thoại rủ chị Thu đi chơi. Chị Thu chạy xe gắn máy đến khu phố 9, thị trấn Dương Đông để đón Động. Cả hai cùng đi trên xe gắn máy hướng về thị trấn An Thới.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường- Ảnh: DUY KHÁNH

Trên đường đi, cả hai phát sinh mâu thuẫn lời qua tiếng lại, nên khi đến khu vực thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, Động dừng xe và ra tay sát hại chị Thu rồi kéo xác nạn nhân vào sâu trong bìa rừng, lấy một số nữ trang và 2 điện thoại di động. Sau đó, Động mang xe gắn máy của chị Thu bỏ tại 1 hẻm tại khu phố 8, Dương Đông rồi lên tàu đi đánh cá ở vùng biển giáp ranh với Thái Lan.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định vị trí của tàu đánh cá và đề nghị Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 4 điều tàu phối hợp bắt hung thủ.

Đến 17h ngày 11 -1, tàu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 4 áp sát tàu đánh cá và bắt giữ Động ngay sau đó, di lí về quân cảng An Thới bàn giao cho cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng công an huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ.

Tác giả: DUY KHÁNH - KHOA NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ Online

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP