Xã hội

Nghi mâu thuẫn gia đình, một người tự đốt nhà ở Sài Gòn

Ngọn lửa kèm theo khói bốc cao bao trùm căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Trần Xuân Soạn (TP.HCM). Cảnh sát PCCC cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình, một người tự đốt nhà.

Chiều 17/2, người dân sống trong hẻm 793 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) phát hiện khói lửa bùng phát tại một căn nhà cấp 4. Người dân hô hoán vội tìm cách dập lửa nhưng bất thành.
Cảnh sát dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: Lê Trai.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà, nhiều người đứng từ quận 5 nhìn qua vẫn thấy cột khói bốc cao hàng chục mét. Hàng xóm xung quanh hốt hoảng di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 7 đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai biện pháp dập lửa. Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm ngoằn ngoèo khiến việc tiếp cận của cảnh sát PCCC gặp nhiều khó khăn.
Nhiều người trong hẻm bị một phen hốt hoảng. Ảnh: Lê Trai.
Cảnh sát PCCC nỗ lực kéo đường dẫn nước dài hàng chục mét phun nước ngăn chặn đám cháy lan rộng, dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy khiến một người đàn ông bị bỏng, căn nhà khoảng 34 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều mảng tường đổ sập. Theo lực lượng PCCC, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn gia đình, một thành viên trong nhà đã tự phát hỏa.
Vị trí gần nơi xảy ra cháy. Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Lê Trai

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP