Pháp luật

Nghi án thầy giáo đánh chết nam thanh niên

Chỉ vì mâu thuẫn trong đám tang, Ksor Chuôn (SN 1972, trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai) – giáo viên Trường tiểu học Iar Sai đã dùng gậy đánh chết 1 thanh niên cùng xã.

Ngày 10/5 ông Ksor Rok (Chủ tịch UBND xã Chư Drăng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh nhau khiến 1 thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào đêm ngày 9/5 tại đám ma bà Dôn Sư (Buôn H’Ngôm, xã Chư Drăng, Krông Pa), giữa Ksor Chuôn và Ksor Ét (SN 1973, trú xã Chư Gu) xảy ra mâu thuẫn.

Khúc gỗ làm hàng rào được Chuôn dùng để đánh nạn nhân

Đến 1h ngày 10/5, Ksor Ka (cháu họ của Chôn) đã chở Chuôn về nhà. Trên đường Ksor Khú (SN 1978, trú xã Chư Gu) và Ksor Ét đã đuổi theo chặn đầu xe lại, đánh Chuôn. Lúc này Chuôn xuống xe, tìm được 1 khúc gỗ làm bờ rào đánh 1 phát vào đầu Khú, làm Khú ngã gục. Ét thấy vậy xin được tha nên Chuôn không đánh nữa. Quay lại nhìn thấy Khú bị thương, nằm im, hơi thở yếu nên Chuôn liền chạy về nhà Phó công an xã Chư Drăng để trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, Công an huyện Krông Pa đã sớm có mặt tại hiện trường và ra quyết định tạm giữ Ksor Chuôn về hành vi giết người. Sự việc vẫn đang được Phòng PC45 (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Krông Pa điều tra.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP